1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Yaya Toure lập hat-trick Cầu thủ châu Phi của năm

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, cầu thủ Yaya Toure của Manchester City đã giành chiến thắng danh hiệu Cầu thủ châu Phi của năm sau khi vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là John Obi Mikel và Didier Drogba.

 

Không có nhiều bất ngờ về danh hiệu Cầu thủ của năm do Liên đoàn bóng đá châu Phi bầu chọn năm nay khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure dễ dàng vượt qua đồng hương Didier Drogba cũng như John Obi Mikel, cầu thủ người Nigeria đang thi đấu tại Premier League trong mào áo Chelsea để đăng quang.


Sự thể hiện của Yaya Toure trong năm vừa qua vượt trội so với các cầu thủ khác cạnh tranh danh hiệu với anh, bởi trong những năm qua anh đã là trụ cột của Man City, là linh hồn của tuyến giữa của một đội bóng mạnh hàng đầu tại Premier League, giải đấu được xem là có tính cạnh tranh cao nhất châu Âu. Tuy nhiên trong năm vừa qua Yaya lại không có bất cứ danh hiệu nào cùng với đội tuyển quốc gia cũng như CLB.

 

Trong khi đó, John Obi Mikel đã vô địch Europa League và vô địch Châu Phi cùng tuyển Nigeria, nhưng thực tế cầu thủ này đang chật vật để kiếm tìm vị trí chính thức trong đội hình của Chelsea, đóng góp của anh trong giai đoạn nửa cuối năm 2013 cho Chelsea (từ khi Mourinho về lại) là rất hạn chế. Về phần Drogba mặc dù thi đấu vẫn khá tốt, nhưng gánh nặng tuổi tác khiến anh phải phải phiêu bạt sang Thổ Nhĩ Kì, giải đấu tầm trung bình của Châu Âu để thi đấu. Cho nên thất bại của hai cầu thủ này cũng được dự báo từ trước.

 

Chiến thắng này giúp Yaya Toure có hat-trick danh hiệu Cầu thủ của năm. Giờ đây anh đã sánh ngang cùng với Abedi Pele (1991-93) và Samuel Eto'o (2003-05), trong khi Drogba vẫn chỉ có 2 danh hiệu (2006, 2009).  Yaya Toure cũng lọt vào danh sách 23 cầu thủ rút gọn để chọn ra đội hình tiêu biểu của năm (FIFA bình chọn).

 

Chiêm ngưỡng pha solo từ giữa sân của Yaya Toure ghi bàn vào lưới West Ham

 

Phù Sa

Theo BBC(UK)