1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xavi chính thức chia tay Barcelona sau 24 năm

(Dân trí) - Ngày hôm nay, Xavi đã chính thức nói lời chia tay với CLB Barcelona sau 24 năm gắn bó. Ngoài ra, tiền vệ lừng danh này cũng tiết lộ về bến đỗ mới của mình...

Cuộc vui nào cũng tới hồi chia ly. Trong buổi họp báo, tiền vệ Xavi đã quyết định nói lời chia tay với Barcelona sau 24 năm gắn bó. Đây là cuộc chia tay được dự báo từ trước bởi trong suốt mùa giải qua, báo giới đã nói rất nhiều về sự ra đi của Xavi sau mùa giải này.

Xavi chính thức chia tay Barcelona

Xavi chính thức chia tay Barcelona


Cầu thủ này bắt đầu gắn bó với Barcelona từ năm 11 tuổi và theo năm tháng, Xavi đã tiến bộ không ngừng và trở thành tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới. Trước báo giới, anh đã nghẹn ngào nói lời chia tay đội bóng xứ Catalan và đồng thời tiết lộ sẽ gia nhập CLB Al Sadd ở Qatar.

Xavi chia sẻ: “Tôi sẽ rời khỏi Barcelona sau mùa giải này. Nói ra quyết định chia tay CLB thật khó khăn với tôi. Thực tế, CLB cũng đưa ra bản hợp đồng mới nhưng tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để ra đi.

Tôi đã quyết định chuyển tới thi đấu cho Al Sadd. Tôi đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB, cùng với đó là tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tôi không cảm thấy nuối tiếc vì không thể kết thúc sự nghiệp trong màu áo Barcelona bởi tôi muốn ra sân thi đấu, vì vậy đã chọn giải đấu ở cấp độ thấp hơn. Có thể, sau này, tôi sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng trở thành HLV hoặc Giám đốc thể thao của Al Sadd”.

Xavi cũng tiết lộ từng có ý định chia tay Barcelona vào năm ngoái. Anh nói thêm: “Tôi đã có ý định chia tay Barcelona vào năm ngoái nhưng rồi lại quyết định ở lại. Tôi cảm thấy mình vẫn hữu ích dù không còn giữ vị trí chính thức.

Tôi rất hài lòng với những năm tháng đã qua cùng Barcelona và không thể mong chờ sự nghiệp huy hoàng hơn thế. Tôi muốn cảm ơn những CĐV vì sự ủng hộ nhiệt thành trong quãng thời gian tôi gắn bó với Barcelona. Cuối tuần này, tôi sẽ nói lời chia tay với họ”.

Hiện tại, Xavi và các đồng đội đang hướng tới cú ăn ba lịch sử. Sau khi giành chức vô địch La Liga, họ đang hướng tới hai trận chung kết cúp nhà Vua (gặp Athletic Bilbao) và Champions League (gặp Juventus).

Điểm lại sự nghiệp huy hoàng của Xavi. Tiền vệ này được đôn lên đội 1 vào năm 1998 và tới nay đã ra sân 764 trận, ghi 84 bàn thắng. Thời đỉnh cao, anh là tiền vệ tổ chức bậc nhất thế giới và là trái tim trong lối chơi tiqui-taka từng đưa Barcelona và ĐT Tây Ban Nha lên đỉnh cao.

Trnong sự nghiệp, Xavi đã giành hầu hết danh hiệu cao quý như 8 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 cúp nhà Vua, 2 Siêu cúp châu Âu, 2 cúp thế giới các CLB, 1 World Cup, 2 Euro. Điều đáng tiếc nhất của Xavi là anh chưa một lần lên ngôi ở danh hiệu Quả bóng vàng.

H.Long