1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được bầu chọn là VĐV tiêu biểu năm 2016

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, xạ thủ Quân đội Hoàng Xuân Vinh đã không có đối thủ ở cuộc bầu chọn HLV, vận động viên (VĐV) tiêu biểu năm 2016. Anh giành được 2020 điểm, vượt qua các đối thủ Ánh Viên (bơi, 1639), Lý Hoàng Nam (tennis, 1075), Vũ Thành An (đấu kiếm, 743), Phạm Phước Hưng (TDDC, 725), Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 561 điểm)…

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao khuyết tật xuất sắc toàn quốc do Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức với các đơn vị đồng thời tại 2 địa điểm Hà Nội và TP.HCM với sự tham dự của gần 200 phòng viên thể thao.

Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm, nhằm tôn vinh những tài năng của Thể thao Việt Nam sau những ngày tập luyện gian khổ và sự nỗ lực cống hiến, mang về những thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế. Cuộc bầu chọn nắm này diễn ra ở thời điểm thể thao Việt Nam vừa trải qua một năm với nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều thành tích mới được ghi nhận.


Hoàng Xuân Vinh đã có một năm 2016 thi đấu đầy xuất sắc

Hoàng Xuân Vinh đã có một năm 2016 thi đấu đầy xuất sắc

Sau khi cuộc bầu chọn được tiến hành đồng loạt trên cả nước sáng nay, vào lúc 17h chiều nay BTC đã chính thức có kết quả. Theo đó, xạ thủ Quân đội Hoàng Xuân Vinh giành được 2020 điểm, đoạt giải thưởng VĐV tiêu biểu, vượt qua các đối thủ Ánh Viên (bơi, 1639), Lý Hoàng Nam (tennis, 1075), Vũ Thành An (đấu kiếm, 743), Phạm Phước Hưng (TDDC, 725), Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 561 điểm)…

Việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được bầu chọn là VĐV tiêu biểu hoàn toàn xứng đáng. Lần đầu tiên Việt Nam có HCV Olympic và cũng lần đầu tiên đoàn TTVN lọt vào tốp 50 Thế vận hội.

Ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng xứng đáng được bầu chọn với số phiếu cao nhất (1901 điểm) vượt qua các đối thủ Đặng Anh Tuấn (bơi, 1189), Hoàng Anh Tuấn (bóng đá, 1006)…

Ở cuộc bầu chọn VĐV Người khuyết tật tiêu biểu, không bất ngờ khi lực sĩ Lê Văn Công có điểm cao nhất, 807 điểm. Thầy của Lê Văn Công là HLV Nguyễn Hồng Phúc cũng đã được bầu là HLV tiêu biểu Người khuyết tật 2016.

Anh Tuấn