1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá nữ VĐQG 2015:

Vượt qua Hà Nam, Hà Nội 1 đến gần với ngôi vô địch lượt đi

(Dân trí) - Trong trận đấu được đánh giá là có khả năng ảnh hưởng đến ngôi vô địch lượt đi, Hà Nội 1 đánh bại đội bóng mạnh Hà Nam với tỷ số đậm 5-0. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Hà Nội 2 có chiến thắng 3-1 trước Tao Đàn.

Trận đấu giữa Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam diễn ra với tốc độ khá cao, xét trên mặt bằng bóng đá nữ. Dù vậy, sau hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi.

Phải sang đến hiệp 2, ở phút 58, Hà Nội 1 mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Đấy là tình huống mà Nguyễn Thị Xuyến đón đường chuyền ngang của đồng đội từ cánh phải, đệm bóng qua tay thủ môn đối phương, giúp đội bóng nữ thủ đô dẫn trước 1-0.

Hà Nội 1 (áo trắng) thi đấu áp đảo trước Hà Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Hà Nội 1 (áo trắng) thi đấu áp đảo trước Hà Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Phong Phú Hà Nam đã nhận tiếp bàn thua thứ 2 chỉ sau đó chừng 2 phút. Lần này, lại là Nguyễn Thị Xuyến đón bóng bật ra từ hàng thủ Hà Nam, trước khi vuốt bóng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho nhà đương kim vô địch.

Thua chóng vánh 2 bàn chỉ trong những phút đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam bắt đầu xuống tinh thần. Lối chơi mà họ áp dụng trước đó cũng phá sản, dẫn đến chuyện họ liên tiếp bị thủng lưới thêm 3 bàn nữa.

Phút 70, Đỗ Thị Yến thoát qua khỏi sự đeo bám của hàng thủ Phong Phú Hà Nam, trước khi sửa bóng đầy tinh tế vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội 1.

Hải Yến (12) đệm bóng ghi bàn cho Hà Nội 1 (ảnh: Trọng Vũ)
Hải Yến (12) đệm bóng ghi bàn cho Hà Nội 1 (ảnh: Trọng Vũ)

Chưa hết, ở các phút 76 và 90, Hải Yến với 2 pha kết thúc nhanh, một bằng chân và một bằng đầu làm tung lưới đội bóng là Á quân của giải năm rồi Phong Phú Hà Nam, ấn định chiến thắng 5-0 cho nhà đương kim vô địch.

Chiến thắng này không những giúp cho Hà Nội 1 củng cố ngôi đầu bảng, tạm hơn TPHCM 3 điểm, mà với việc vượt qua đối thủ mạnh Phong Phú Hà Nam, Hà Nội 1 còn tràn trề khả năng vô địch lượt đi.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Hà Nội 2 đánh bại Tao Đàn 3-1. Các bàn thắng của Hà Nội 2 trong trận này được ghi do công của Biện Thị Hằng ở phút 22, Thảo Anh ở phút 70 và Hoàng Thị Mười ở phút 90. Bàn danh dự của Tao Đàn được thực hiện bởi Ngọc Giàu ở phút 39.

Trận thua vừa nêu cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp của Tao Đàn tại giải năm nay. Đội bóng non trẻ này cũng là đội bóng duy nhất toàn thua cho đến thời điểm này của mùa giải.

Ngày mai (23/3), giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015 – cúp Thái Sơn Bắc sẽ tiếp tục với cặp đấu muộn của vòng 5, nơi chủ nhà TPHCM gặp đối thủ yếu Thái Nguyên.

Kim Điền