1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Vượt qua áp lực tâm lý, U23 Việt Nam đủ sức đánh bại U23 UAE”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng U23 Việt Nam hiện rất đồng đều và đủ khả năng chuyên môn để đánh bại các đối thủ trong bảng D, gồm UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Điều quan trọng là các cầu thủ phải vượt qua được áp lực tâm lý.

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào lúc 17h15, ngày 10/1, trên sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Nhận xét về trận ra quân của U23 Việt Nam gặp UAE, cựu HLV Đoàn Minh Xương nói: “Trận khởi đầu ở mọi giải đầu lớn thường sẽ rất khó khăn. Theo tôi, đây sẽ là trận đấu khó cho cả hai. Tuy nhiên, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chiếm ưu thế hơn so với đối thủ, và đủ khả năng giành chiến thắng”.

Còn về thế trận cụ thể trên sân, ông Xương dự đoán: “U23 Việt Nam sẽ chơi từ tốn, chặt chẽ trong phòng ngự, trước tiên là hướng tới việc không thua. Sau đó, lựa chọn thời điểm đối thủ sơ hở, rồi tăng tốc kết liễu UAE”.

“Tôi nghiêng về khả năng chúng ta sẽ giải quyết trận đấu từ những tình huống cố định, bởi như đã nói, thế trận trên sân sẽ khá chặt chẽ và đây dự báo là trận đấu không hề dễ dàng” – ông Xương phân tích thêm.

“Vượt qua áp lực tâm lý, U23 Việt Nam đủ sức đánh bại U23 UAE” - 1
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (trái) - ảnh: Trọng Vũ

Vị cựu HLV này cũng đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu của UAE: “UAE có điểm mạnh là họ sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt, thể lực dồi dào. Nhưng cũng giống như các đội bóng Tây Á khác, bóng đá UAE có nhược điểm là thiếu sự kiên nhẫn, cũng như ít biến ảo về mặt chiến thuật, về mặt lối chơi, nên không khó để không chế, nếu chúng ta thi đấu tập trung”.

“Tôi cho rằng so với thế hệ giành ngôi Á quân U23 châu Á cách nay đúng 2 năm, thế hệ hiện tại của U23 Việt Nam thậm chí còn trưởng thành hơn” – vẫn là lời cựu HLV Đoàn Minh Xương.

Cụ thể, những mặt trưởng thành của U23 Việt Nam hiện nay là: “Nếu như cách nay 2 năm, khi HLV Park Hang Seo mới sang, đội hầu như chỉ biết đá 3-4-3, chỉ biết phòng ngự phản công. Còn giờ, các cầu thủ ngoài việc đá 3-4-3, còn biết đá 3-5-2, rồi 4-2-3-1. Tức là khi cần tấn công, U23 Việt Nam hiện tại vẫn có thể tấn công và gây áp lực rất tốt, chứ không chỉ biết mỗi đòn phản công như trước”.

“Vượt qua áp lực tâm lý, U23 Việt Nam đủ sức đánh bại U23 UAE” - 2
U23 Việt Nam đủ sức thắng UAE (ảnh: Trọng Vũ)

“Dàn cầu thủ hiện nay cũng rất đồng đều, nhất là đồng đều về mặt thể hình. Chúng ta hầu như đã khắc phục được nhược điểm sợ bóng bổng so với trước đây. Thậm chí, hiện tại bóng bổng còn là lợi thế của U23 Việt Nam” – ông Xương phân tích thêm.

Dưới góc nhìn của một nhà chuyên môn nhiều kinh nghiệm, cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá khó khăn duy nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á chỉ là vấn đề tâm lý.

Ông Xương chia sẻ: “2 năm trước, U23 Việt Nam dự giải mà không gặp bất kỳ áp lực nào về thành tích. Năm đó, đội có thất bại cũng chẳng sao. Nhưng giờ, yêu cầu thành tích là yêu cầu có thực đối với thế hệ cầu thủ hiện nay, nhất là sau ngôi vô địch SEA Games 30”.

“Ở giải đấu cách nay 2 năm, chẳng ai đòi hỏi đội phải vượt qua vòng bảng, nhưng giờ, chuyện vượt qua vòng bảng trở thành yêu cầu tối thiểu với đội bóng của HLV Park Hang Seo. Thành ra, điều đầu tiên mà U23 Việt Nam cần giải quyết chính là vấn đề tâm lý, để vượt qua áp lực” – ông Xương cho biết.

Mặc dù vậy, cựu HLV Đoàn Minh Xương vẫn tự tin ở điểm: “Chỉ cần vượt qua được áp lực tâm lý, chúng ta sẽ thi đấu tốt, vì theo tôi, U23 Việt Nam có năng lực chuyên môn không kém, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ trong bảng D”.

“Vượt qua áp lực tâm lý, U23 Việt Nam đủ sức đánh bại U23 UAE” - 3

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020