1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt ải Chelsea, Man City tiến vào chung kết FA Cup

(Dân trí) - Man City đã chơi một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Chelsea 2-1 ở bán kết FA Cup nhờ công Samir Nasri và Sergio Aguero. Đối thủ của Man “xanh” trong trận chung kết năm nay là Wigan.

Trước thềm cuộc đối đầu tại Wembley, Chelsea được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng trên các mặt trận. Tuy nhiên, Man City lại đang có được mạch hưng phấn sau chiến thắng trước MU và đoàn quân HLV Mancini tỏ ra quyết tâm hơn ở đấu trường FA Cup. Đó là lý do mà Man City áp đảo hoàn toàn Chelsea trong suốt hiệp 1.
 
Man City sẽ gặp Wigan trong trận chung kết FA Cup ngày 25/5 tới tại Wembley

Man City sẽ gặp Wigan trong trận chung kết FA Cup ngày 25/5 tới tại Wembley

Sức ép liên tục mà Man City tạo ra giúp họ có được bàn mở tỷ số nhờ công Samir Nasri. Bước sang đầu hiệp 2, Aguero tỏa sáng đưa CLB thành Manchester dẫn trước 2-0. Đó là khoảng thời gian mà Man “xanh” tận dụng tốt sự chuệch choạc trong lối chơi của Chelsea, đặc biệt là những sơ hở nơi hàng phòng ngự.

Chelsea bừng tình và chơi ấn tượng hơn ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Demba Ba rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 66, tuy vậy dù chơi đầy nỗ lực ở những phút còn lại Chelsea không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Thua cay đắng 1-2 ở bán kết tại Wembley, Chelsea chính thức trở thành Cựu vương ở FA Cup. Man City đứng trước cơ hội đăng quang ngôi vô địch FA Cup năm nay khi đối thủ của họ ở trận chung kết chỉ là Wigan. Cách đây 2 năm, Man “xanh” cũng có được danh hiệu này dưới thời HLV Mancini.
Cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình, bên phía Man CIty là bộ đôi Yaya Toure-Barry ở giữa sân, bộ ba Milner, Tevez và Nasri hoạt động phía sau mũi nhọn duy nhất Aguero. Chelsea cũng sử dụng bộ ba tiền vệ tấn công Hazard, Mata, Oscar hỗ trợ cho trung phong cắm Demba Ba.
 
Nasri mở tỷ số trận đấu cho Man City

Nasri mở tỷ số trận đấu cho Man City

Man City là đội chơi lấn lướt hơn sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 4, Yaya Toure chọc khe thông minh cho Aguero băng xuống, tiếc là cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng đi không chính xác. Chelsea khởi đầu khá chuệch choạc và họ không có nhiều cơ hội để lên bóng.
Đến phút thứ 10, Tevez tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm buộc Cech phải đổ người cứu thua. Sự cơ động của bộ ba Tevez-Aguero-Nasri giúp Man City làm chủ hoàn toàn cục diện trận đấu. Phút 19, Kompany phát động tấn công cho Aguero xử lý khá tinh tế, rất may cho Chelsea là Ivanovic đã lao ra can thiệp kịp thời.
Cơ hội đáng kể đầu tiên mà Chelsea tạo ra được ở phút 24 với cú sút xa của Hazard khiến thủ môn Pantilimon không thể bắt dính, tuy nhiên trung vệ Kompany đã phá bóng giải nguy kịp thời. Thế trận những phút tiếp theo tỏ ra khá cân bằng, khi cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm chiến thắng.
Tuy nhiên, sự sắc sảo trong tấn công đã giúp Man "xanh" vượt lên ở phút 35. Yaya Toure nỗ lực đi bóng rồi chuyền cho Aguero, cầu thủ người Argentina chuyền vào để Samir Nasri dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục Petr Cech, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Sergio Aguero giúp Man City nhân đôi cách biệt

Sergio Aguero giúp Man City nhân đôi cách biệt

Chelsea chơi nỗ lực hơn ở cuối hiệp 1, tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận thất bại ở 45 phút đầu tiên. Hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, hàng thủ Chelsea tiếp tục để lộ ra những sơ hở và Sergio Aguero đã có pha đánh đầu chớp nhoáng hạ Cech, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Man City.
Không còn gì để mất, Chelsea dồn đội hình lên tấn công nhưng họ vẫn bế tắc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Man City. CLB thành Manchester chơi khá ung dung và tạo ra khá nhiều cơ hội ở những phút tiếp theo, tuy nhiên tài năng của Cech đã giúp Chelsea thoát thua trong các tình huống dứt điểm của Aguero hay Nasri.
Trong thế trận đội nhà tấn công bế tắc, HLV Benitez quyết định tung Torres vào sân thay Mikel ở phút 65 với hy vọng đảo ngược thế cờ. Đúng 1 phút sau, hàng công Chelsea lên tiếng. Demba Ba thực hiện cú móc bóng tuyệt đẹp vào góc xa khiến Pantilimon đành bó tay, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Chelsea.
Bàn thắng giúp Chelsea chơi hưng phấn hơn và phút 69, Hazard đảo người khá kỹ thuật rồi chuyền cho Mata dứt điểm nhanh, tuy vậy Pantilimon đã phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Man City. Hai phút sau, Hazard vượt qua Clichy rồi chuyền cho Demba Ba dứt điểm nhưng một lần nữa, thủ thành Man City lại chơi xuất sắc.
 
Cú ngả người móc bóng ghi bàn của Demba Ba...

Cú ngả người móc bóng ghi bàn của Demba Ba...


...không đủ giúp Chelsea tránh được thất bại

...không đủ giúp Chelsea tránh được thất bại

Sự xuất hiện của Torres ở những phút cuối trận khiến thế trận tấn công của Chelsea trở nên sáng sủa hơn, nhưng các chân sút The Blues chưa có đủ sự lỳ lợm để xuyên phá hàng thủ Man City. Những phút cuối cùng của trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, Chelsea dốc toàn lực để ghi bàn nhưng không thành công. Thắng lợi 2-1 nghiêng về Man City được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút và Chelsea chính thức thành cựu vương ở FA Cup.

Đội hình thi đấu

Manchester City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Y Toure, Barry, Milner, Tevez (Garcia 71), Nasri (Lescott 86), Aguero

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Bertrand, Ramires, Mikel (Torres 65), Hazard, Mata, Oscar, Ba

Kiều My