1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa tới Sint-Truidense, “Messi Hàn Quốc” đã chơi thân với Công Phượng

(Dân trí) - Ngay sau khi ra mắt CLB Sint-Truidense, Lee Seung-woo (người được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc”) đã tỏ ra thân thiết với tiền đạo Công Phượng.

Trong những nỗ lực cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng, Sint-Truidense đã chiêu mộ thành công tiền đạo Lee Seung-woo từ CLB Hellas Verona. Đây là cầu thủ từng trưởng thành ở lò La Masia của Barcelona và được biết đến với biệt danh “Messi Hàn Quốc”.

Vừa tới Sint-Truidense, “Messi Hàn Quốc” đã chơi thân với Công Phượng - 1

Lee Seung-woo ra mắt CLB Sint-Truidense

Đây là sự bổ sung hữu ích cho hàng công của Sint-Truidense bởi Lee Seung-woo được đánh giá rất cao về tài năng. Dù không có thể hình tốt nhưng đổi lại, Lee Seung-woo lại sở hữu tốc độ và khả năng xoay sở khéo léo.

Thực tế, Sint-Truidense đã mất thời gian khá lâu để có được chữ ký của Lee Seung-woo. Do đó, sự kỳ vọng của tiền đạo người Hàn Quốc là rất lớn. Ngay sau khi cập bến CLB, “Messi Hàn Quốc” đã được trao áo số 10.

Với việc được trao số áo “đẹp” như vậy, Lee Seung-woo gần như chắc chắn sẽ có tên trong đội hình của Sint-Truidense trong thời gian tới. Cầu thủ này sẽ sắm vai trò dẫn dắt hàng công của CLB.

Điều đáng nói, Lee Seung-woo chơi cùng vị trí với Công Phượng. Có nghĩa rằng, tiền đạo người Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc cạnh tranh vị trí trong đội hình của Sint-Truidense. Thậm chí, ngay cả khi Lee Seung-woo chưa xuất hiện, Công Phượng cũng bị gạch tên khỏi danh sách của CLB Sint-Truidense trong trận đấu với KAS Eupen vào đêm nay.

Vừa tới Sint-Truidense, “Messi Hàn Quốc” đã chơi thân với Công Phượng - 2

Công Phượng ngay lập tức thân thiết với Lee Seung-woo

Nó sẽ trở thành động lực để Công Phượng nỗ lực hơn nhưng không có nghĩa rằng nó khiến cầu thủ này xa lánh đồng đội. Trong bức ảnh mới được công bố, Công Phượng đã ngay lập tức tỏ ra thân thiết với Lee Seung-woo. Họ đã tươi cười rạng rỡ bên những đồng đội khác ở CLB Sint-Truidense.

Rõ ràng, ở môi trường cạnh tranh sòng phẳng và chuyên nghiệp như ở châu Âu, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho Công Phượng trong sự nghiệp. Thách thức lớn là vậy nhưng ít nhất, Công Phượng nên chuẩn bị cho mình tinh thần thoải mái để đón nhận và vượt qua nó.

H.Long