1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vua phá lưới V-League 2015: Thời điểm của các nội binh?

(Dân trí) - Có 2 cầu thủ nội đang nằm trong nhóm những người ghi bàn nhiều nhất V-League 2015. Trong số này, Hoàng Đình Tùng đang dẫn đầu danh sách “dội bom”. Đấy là cơ sở để nhiều người mơ về danh hiệu vua phá lưới cho các nội binh.

Với 9 bàn thắng sau 13 vòng đấu, Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League, cùng số bàn thắng với Uche (Khánh Hòa). Kém hơn 1 bàn, Lê Văn Thắng (Cần Thơ) đồng xếp ở vị trí thứ 2 cùng với hàng loạt chân sút nổi tiếng khác như Abass, Patiyo, Hoàng Vũ Samson.

Lâu nay, so với các ngoại binh, các nội binh vẫn gặp nhiếu bất lợi, nhất là về mặt thể hình và thể lực, dẫn đến bất lợi ở khả năng tranh chấp, càn lướt và không chiến. Chính vì những bất lợi đó mà từ sau khi Đặng Đạo rồi Hồ Văn Lợi giành danh hiệu vua phá lưới V-League các mùa 2001 và 2002, không còn nội binh nào đủ sức cạnh tranh với các chân sút ngoại ở khoản săn bàn nhiều nhất mùa bóng.

Năm nay, khi Hoàng Đình Tùng và Lê Văn Thắng thi đấu quá hiệu quả trong thời gian vừa qua, rất nhiều người hâm mộ hy vọng rằng họ sẽ ổn định đến cùng để cạnh tranh với các chân sút ngoại.

Hoàng Đình Tùng bất ngờ dẫn đầu sanh sách vua phá lưới V-League 2015
Hoàng Đình Tùng bất ngờ dẫn đầu sanh sách vua phá lưới V-League 2015

Đặc biệt, hoàn cảnh tỏa sáng của cả 2 cầu thủ vừa nêu rất đáng quan tâm. Lê Văn Thắng chỉ đá cho đội bóng nhỏ là Cần Thơ. Đội này thậm chí còn có nguy cơ rớt hạng ở mùa giải năm nay. Lực lượng của Cần Thơ không thuộc loại đồng đều, hàng tiền vệ cũng không mạnh, hầu như không thể cung cấp nhiều đường bóng tốt cho tuyến trên.

Trong bối cảnh ấy mà Lê Văn Thắng vẫn nằm trong nhóm những chân sút tốt nhất mùa giải, tính cho đến thời điểm này, thì quả là nỗ lực đáng ghi nhận của tiền đạo đang khoác áo đội bóng đất Tây Đô.

Với Hoàng Đình Tùng, cầu thủ này thậm chí còn không so được về mặt thể hình với các nội binh (Đình Tùng chỉ cao 1m62), chứ chưa nói đến các ngoại binh. Nhưng bất chấp bất lợi cực lớn về mặt thể hình, chân sút của đội bóng xứ Thanh vẫn ghi hết bàn này đến bàn khác, dựa vào tốc độ, khả năng chọn vị trí và đánh hơi cơ hội tốt của mình.

Điểm mạnh của Hoàng Đình Tùng là tốc độ và là chất kỹ thuật, cộng với chất quái khi đứng trước khung thành đối phương. Những đặc điểm đó giúp cho Hoàng Đình Tùng vẫn trụ vững trong môi trường bóng đá đỉnh cao như một ngoại lệ hiếm hoi, dù thoạt nhìn, khó có người có thể hình dung đây là một tiền đạo có khả năng săn bàn tốt.

Vẫn còn nửa mùa giải nữa để Hoàng Đình Tùng hay Lê Văn Thắng đua về sự bền bỉ với các chân sút ngoại, hoặc gốc ngoại. Mong rằng họ giữ được sự ổn định để tạo nên luồng gió mới cho danh hiệu vua phá lưới của bóng đá nước nhà.

Kim Điền