1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa bị FIFA trừng phạt, bóng đá Indonesia xảy ra bạo loạn kinh hoàng

H. Long

(Dân trí) - Bạo loạn nổ ra trong trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman ở giải vô địch Indonesia vào tối qua (2/4). Cổ động viên hai đội đã đánh nhau trên khán đài và tràn xuống sân.

Vừa bị FIFA trừng phạt, bóng đá Indonesia xảy ra bạo loạn

Cuộc bạo loạn nổ ra vào cuối hiệp một trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman ở giải vô địch Indonesia, ở thời điểm hai đội hòa nhau 2-2. Dù cổ động viên hai đội được tách ra ngồi ở hai khu vực khán đài riêng biệt nhưng họ vẫn tìm cách đánh nhau.

Vừa bị FIFA trừng phạt, bóng đá Indonesia xảy ra bạo loạn kinh hoàng - 1

Cổ động viên PSIS Semarang và PSS Sleman đánh nhau trên khán đài (Ảnh: Saura).

Theo thông tin từ MNC Portal Indonesia, hàng trăm cổ động viên đuổi đánh nhau trên khán đài, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Nhiều người đã tràn xuống sân, khiến cho cảnh sát khó kiểm soát tình hình hơn.

Chưa hết, ở bên ngoài sân vận động, nhiều cổ động viên không có vé đã đập cửa, phá rào và thậm chí ném đá vào lực lượng an ninh để tìm cách vào sân.

Điều đáng nói, Ban tổ chức sân đã đặt sẵn một vài chiếc xe cấp cứu ở trong sân vận động. Những chiếc xe này chạy quanh sân để đưa những người bị thương đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát rất vất vả trấn áp nhóm nổi loạn. Bên cạnh đó, họ phải dùng loa yêu cầu nhóm cổ động viên hai đội kiềm chế.

Trận đấu đã phải tạm dừng để lực lượng an ninh giải quyết những kẻ nổi loạn. Sau đó, trận đấu đã được tiếp tục. Trong hiệp hai, PSIS Semarang đã ghi 3 bàn thắng và giành thắng lợi 5-2 chung cuộc.

Vừa bị FIFA trừng phạt, bóng đá Indonesia xảy ra bạo loạn kinh hoàng - 2
Vừa bị FIFA trừng phạt, bóng đá Indonesia xảy ra bạo loạn kinh hoàng - 3

Nhiều cổ động viên đã tràn xuống sân trong vụ bạo loạn (ảnh: Kaskus).

Nói về vụ bạo loạn này, Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Cảnh sát Java, Iqbal Alqudusy cho biết: "Chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình, tránh cho vụ này lan rộng. Mọi thứ được đưa về đúng trật tự. Khán giả vẫn có thể tiếp tục theo dõi trận đấu và ra về an toàn".

Cần nói thêm rằng vào tháng 10 năm ngoái, cả đất nước Indonesia đã chìm trong bầu không khí đau thương khi vụ bạo loạn nổ ra trong trận đấu giữa Arema và Persebaya Surabaya ở sân Kanjuruhan. Thảm kịch này đã khiến cho hơn 130 người thiệt mạng. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian "trầm lặng", vấn nạn bạo lực trên khán đài ở Indonesia đã bùng phát trở lại.

Bóng đá ở xứ Vạn đảo đang trải qua giai đoạn đen tối. Chỉ cách đây vài ngày, FIFA vừa tước quyền đăng cai World Cup U20 2023 của đất nước này. Nguyên nhân bởi chính quyền tỉnh Bali đã cấm đội U20 Israel tham dự lễ bốc thăm.