1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vovinam sẽ tiếp tục có mặt tại SEA Games 27

(Dân trí) - Thông tin từ UB Olympic Việt Nam tại phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á cho biết, nước chủ nhà Myanmar đã chính thức đồng ý bổ sung môn võ của Việt Nam là Vovinam vào chương trình thi đấu của SEA Games 27.

 

Đây thực sự là những phiên họp quan trọng bởi nó  không chỉ định hình SEA Games 27 mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tham dự đại hội của các quốc gia ĐNA. Kết quả của phiên họp mang ý nghĩa quyết định bởi nó sẽ đem lại danh sách đầu tiên các môn thi SEA Games 27.
 
 
Vovinam sẽ chính thức có mặt tại SEA Games 27

Vovinam sẽ chính thức có mặt tại SEA Games 27

 

Theo những công bố trên báo chí, Myanmar đã lên một bản danh sách gồm 28 môn thi, ít hơn SEA Games 26 tới 12 môn. 28 môn thi đấu, gồm: Điền kinh, thể thao dưới nước, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, billiards & snooker, quyền Anh, canoeing, xe đạp, bóng đá, golf, hockey, judo, karatedo, rowing, đua thuyền buồm, cầu mây, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền trong nhà, cử tạ, wushu, quần vợt, cờ vua, thể hình, bi sắt và đua thuyền truyền thống.

 

Như vậy là hàng loạt mỏ vàng của thể thao Việt Nam như: Thể dục dụng cụ, vật, silat, lặn, đấu kiếm, canoeing, earobic, vovinam...đã không còn trong chương trình thi đấu của Đại hội. Đây là những môn mang đến số lượng HCV nhiều nhất tại SEA Games 26, đặc biệt TDDC giành được tới 11 HCV.

 

Với việc bị cắt hàng loạt thế mạnh, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc phấn đấu nằm trong tốp đầu khu vực. Chính vì thế, tại cuộc họp này, chắc đoàn Việt Nam đã vận động bổ sung lại các môn thế mạnh, trong đó đáng chú ý là môn Vovinam. Tin vui từ Nay Pyi Taw gửi về, đoàn Việt Nam đã thành công trong việc thuyết phục nước chủ nhà bổ sung lại môn Vovinam.

 

Môn này sẽ có 18 bộ huy chương, trong đó có sáu bộ huy chương đối kháng (hai hạng cân nữ, bốn nam) và 12 bộ huy chương quyền. Như vậy số huy chương tại SEA Games 27 của Vovinam thậm chí còn nhiều hơn cả tại SEA Games 26.

 

Như vậy, một lần nữa, môn võ dân tộc của Việt Nam lại có cơ hội được quảng bá tại đại hội khu vực, nó cũng giúp đoàn Việt Nam có thêm nhiều tấm HCV để cạnh tranh tốp đầu với các đối thủ mạnh.

 

An An