1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 14 V-League 2014: Vừa đá vừa hồi hộp

(Dân trí) - Có những chi tiết ngoài chuyên môn có thể ảnh hưởng đến vòng đấu này. Đấy là câu chuyện tương lai của HV.An Giang và chuyện cầu thủ Than Quảng Ninh lãng công để đòi tiền thưởng. Những vấn đề đó có khi còn thời sự hơn cả việc tranh chấp ngôi đầu.

 
Vòng 14 V-League 2014
Ngày 26/4
16h, sân Long Xuyên: HV.An Giang – ĐT Long An
16h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – Thanh Hóa
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai – SHB Đà Nẵng
Ngày 27/4
17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai – Hải Phòng
18h, sân Vinh: SL Nghệ An – B.Bình Dương
Ngày 28/4
17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – Hà Nội T&T

 
Trên sân Long Xuyên, HV.An Giang tiếp ĐT Long An trong một trận đấu mà người ta nhìn vào tinh thần của đội chủ nhà nhiều hơn là nhìn vào chuyên môn. Lãnh đạo tỉnh An Giang vừa khẳng định sẽ không bỏ đội bóng, nhưng họ có còn đủ kinh phí duy trì hoạt động của CLB hay không còn phụ thuộc vào nhà tài trợ.

Đằng nào thì HV.An Giang cũng chẳng còn gì để mất, nên nhiều khả năng họ sẽ đá một trận trong thế một mất một còn với ĐT Long An.

Trước một đối thủ như thế, ĐT Long An sẽ không dễ đá, trong bối cảnh mà đội bóng của bầu Thắng không phải là đội mạnh và cũng chẳng thuộc dạng giàu bản lĩnh trận mạc.

Ở sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp đội đầu bảng Thanh Hóa. Cầu thủ Than Quảng Ninh vừa đình công để đòi tiền thưởng. Nhưng tin rằng họ khó dám làm căng hơn, bởi làm căng thì có khi họ mất việc.

HV.An Giang (trái) tái ngộ ĐT Long An, ảnh: Kim Điền
HV.An Giang (trái) tái ngộ ĐT Long An, ảnh: Kim Điền


Việc đình công ngay trước vòng đấu càng khiến Than Quảng Ninh thêm rối ren và khó đá với Thanh Hóa đang khát khao chiến thắng, hòng giữ ngôi đầu bảng. Căng ra mà đá, Than Quảng Ninh không phải là đối thủ của đội bóng xứ Thanh.

Cặp đấu hấp dẫn nhất về mặt chuyên môn ở vòng 14 là cuộc đối đầu giữa SL Nghệ An và B.Bình Dương trên sân Vinh. Ở trận lượt đi, B.Bình Dương phải hết sức vất vả mới thắng được đội bóng xứ Nghệ trên sân nhà.

Về lý thuyết, trong trận lượt về này, SL Nghệ An sẽ mạnh hơn, nhờ được đá trên sân Vinh. Dù vậy, không thể xem thường đội bóng đất Thủ Dầu. B.Bình Dương có thể ôn tồn chọn lối đá phòng ngự phản công, trước SL Nghệ An đang khát thắng.

Dẫu sao kết quả hòa cũng là kết quả dễ xảy ra nhất trong cặp đấu giữa 2 đội bóng có thực lực và biết cách khắc chế lối chơi của nhau.

Cặp đấu giữa HA Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku cũng rất hấp dẫn. Cách nay 1 tuần, Gỗ từng cầm hòa đội bóng sông Hàn dù phải thi đấu trên sân Chi Lăng. Lần này, SHB Đà Nẵng vẫn sẽ rất khó đá trước HA Gia Lai.

Đội bóng sông Hàn vắng chân sút số 1 Gaston Merlo. Sự thiếu vắng này khiến cho họ rất khó đá, vì nhiều năm nay, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức quá phụ thuộc vào chân sút người Argentina.

Hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng cũng chẳng thuộc dạng chắc chắn, nên họ sẽ có một ngày vất vả trước bộ đôi tiền đạo lực lưỡng bên phía HA Gia Lai, mang tên Timothy và Felix.

Nếu HA Gia Lai ghi bàn trước, nhiều khả năng SHB Đà Nẵng rất dễ thua thêm, bởi HA Gia Lai chơi phản công cực hay, trong khi đội bóng sông Hàn vẫn chưa có phương án chống phản công hữu hiệu.

Ở sân Đồng Nai, Đồng Nai tiếp Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng đang rất thất thường, trong khi Đồng Nai đang có phong độ rất cao. Lần này, khi được đá trên sân nhà, Đồng Nai càng tỏ ra nguy hiểm.

Thể lực tiếp tục là điểm yếu của đội bóng đất Cảng, trong khi thể lực lại là điểm mạnh của đội bóng miền Đông Nam bộ dưới thời HLV Trần Bình Sự. Thế nên, trận đấu càng giằng co thì nguy cơ trắng tay của Hải Phòng càng lớn.

Ở một trận đấu khác, đội chủ nhà Quảng Nam tỏ ra lép vế trước ĐKVĐ Hà Nội T&T. Quảng Nam bất ngờ cầm hòa đội bóng thủ đô cách nay 1 tuần. Nhưng kết quả ấy không phản ánh được nhiều điều.

Chuyện Hà Nội T&T thắng hay không thắng Quảng Nam chủ yếu phụ thuộc vào phong độ của chính đội này, chứ Quảng Nam không sánh được với Hà Nội T&T về mặt lực lượng.

Nếu đội bóng thủ đô đá tập trung, họ đủ sức giành trọn 3 điểm trước đội bóng đất Quảng. Thậm chí, nếu sớm mở tỷ số, nhà ĐKVĐ còn có khả năng thắng đậm.
 

Bảng xếp hạng V-League 2014

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Thanh Hóa

26

11

8

2

1

18-16

2

B. Bình Dương

23

11

7

2

2

27-14

3

Hà Nội T&T

19

8

6

1

1

28-15

4

Đồng Nai

18

10

5

3

2

24-14

5

SHB Đà Nẵng

15

10

4

3

3

17-14

6

HA Gia Lai

14

11

3

5

3

21-20

7

Than Quảng Ninh

14

11

4

2

5

19-20

8

SL Nghệ An

13

10

4

1

5

17-14

9

Hải Phòng

13

11

3

4

4

15-17

10

QNK Quảng Nam

11

11

3

2

6

19-32

11

ĐT Long An

7

11

1

4

6

14-27

12

HV An Giang

1

11

0

1

10

7-23



Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014