1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sĩ Campuchia đi cấp cứu sau trận thua vận động viên Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Võ sĩ Vovinam của chủ nhà Campuchia Ammarin Phouthong bị ngất sau khi vừa rời khỏi trận đấu với vận động viên (VĐV) Nguyễn Thanh Liêm. Sau đó, Ammarin Phouthong được sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện.

Sự cố xảy ra sau trận tứ kết nội dung đối kháng 60kg nam ở môn Vovinam, giữa hai võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm và Ammarin Phouthong (Campuchia).

Ở trận đấu này, Phouthong di chuyển rất kém, các động tác không linh hoạt. Võ sĩ người Campuchia liên tục dính đòn từ Nguyễn Thanh Liêm, sau đó anh xuống sức thấy rõ.

Võ sĩ Campuchia đi cấp cứu sau trận thua vận động viên Việt Nam - 1

Ammarin Phouthong được sơ cứu tại chỗ, trước khi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu (Ảnh: Vũ Giang).

Nhận thấy dấu hiệu không ổn từ võ sĩ người Campuchia, các trọng tài cho dừng trận đấu và xem xét tình trạng của Phouthong, trước khi trọng tài quyết định dừng hẳn, xử thắng cho Nguyễn Thanh Liêm.

Ammarin Phouthong sau đó rời sàn đấu, có dấu hiệu khó thở, trước khi anh ngất xỉu. Anh được các nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ, rồi được đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu ở bệnh viện.

Võ sĩ Campuchia đi cấp cứu sau trận thua vận động viên Việt Nam - 2

Ammarin Phouthong liên tục dính đòn của Thanh Liêm ở trận tứ kết nội dung đối kháng 60kg nam, môn Vovinam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Võ sĩ Campuchia đi cấp cứu sau trận thua vận động viên Việt Nam - 3

Võ sĩ người Campuchia di chuyển thiếu linh hoạt trong trận đấu này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo lý giải của đội Vovinam Campuchia, Ammarin Phouthong ép cân quá nặng trước khi bước vào SEA Games năm nay, từ 69kg xuống dưới 60kg. Việc ép cân lại diễn ra trong thời gian ngắn, gấp gáp, nên thể trạng của võ sĩ này không chịu nổi.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Ammarin Phouthong thua Thanh Liêm tại SEA Games. Năm ngoái, võ sĩ của Campuchia cũng thất bại trước võ sĩ của Vovinam Việt Nam ở hạng cân 60kg nam.

Về phía Nguyễn Thanh Liêm, sau khi vượt qua Phouthong ở tứ kết, Thanh Liêm thắng tiếp Ananthasak Souliyavong (Lào) tại bán kết, để lọt vào trận chung kết nội dung đối kháng 60kg nam, diễn ra chiều nay (7/5).