1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV Việt Nam không bỏ cuộc dù kiệt sức, từ chối lên xe cứu thương

An An

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) điền kinh Nguyễn Thị Ninh về đích trong tình trạng kiệt sức, nhưng cô vẫn từ chối lên xe cứu thương ở đường chạy marathon SEA Games 32.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32, nội dung marathon (42,195km)  bắt đầu từ 6 giờ sáng với sự tham gia của 26 VĐV (14 nam, 12 nữ). Do thời tiết nắng nóng lên tới gần 40 độ C nên đây là cuộc đua mang lại thử thách cực lớn với bất cứ VĐV nào.

Đáng chú ý, Tony Payne, một trong những niềm hy vọng vàng của marathon Thái Lan đã phải bỏ cuộc sau 10km đầu tiên. Trong khi đó, ở nội dung marathon của nữ, VĐV người Indonesia Odekta Elvina Naibaho dù giành HCV nhưng sau đó ngất ngay ở vạch đích. Cô được di chuyển bằng xe lăn, sơ cứu và chuyển lên xe cứu thương để nhập viện khẩn cấp.

Dù cuộc đua khắc nghiệt nhưng không có VĐV Việt Nam nào phải bỏ giữa chừng, đều về đích, thậm chí còn giành 1 HCB, 1 HCĐ.

VĐV Việt Nam không bỏ cuộc dù kiệt sức, từ chối lên xe cứu thương - 1

Nguyễn Thị Ninh kiệt sức khi về đích (Ảnh: H.N).

Đặc biệt, VĐV trẻ Nguyễn Thị Ninh đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường tuyệt vời. Khi về đích với thông số hơn 3 giờ 50 phút, chân chạy quê Bắc Giang khụyu xuống và phải nhờ tới sự trợ giúp của bộ phận y tế.

Trước đó, trên đường chạy, Nguyễn Thị Ninh quyết tâm chiến thắng chính mình và không bỏ cuộc.

Sau khi về đích, chân chạy Việt Nam được cho thở oxy và chườm đá. Khi đi qua xe cứu thương, dù bộ phận y tế Ban tổ chức đề nghị Nguyễn Thị Ninh lên xe để điều trị và sẽ đưa tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng VĐV Việt Nam từ chối để về khu lều của đội mình.

Cũng trong sáng nay, ở nội dung marathon nữ, chân chạy tí hon Lê Thị Tuyết của Việt Nam giành tấm HCB ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại SEA Games (2 giờ 49 phút), trong khi giành HCV là chân chạy người Indonesia, Odekta.

Ở nội dung marathon nam, dù được kỳ vọng nhưng đương kim vô địch Hoàng Nguyên Thanh chỉ có được tấm HCĐ. Thành tích của anh tại SEA Games 32 là 2 giờ 35 phút 50 giây, kém xa thành tích 2 giờ 25 phút 08 giây tại SEA Games 31 từng giúp anh giành HCV.