1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vô địch AFF Cup, Kiatisuk vẫn chưa chắc tại vị ở đội tuyển Thái Lan

(Dân trí) - Cho dù đã giành ngôi vô địch AFF Cup 2016, nhưng HLV Kiatisuk vẫn có thể mất việc ở đội tuyển Thái Lan, khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái (FAT) Somyot Poompunmuang vẫn chưa đảm bảo tương lai cho ngôi sao này.

Hợp đồng cũ của Kiatisuk với FAT trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan sẽ chấm dứt vào đầu năm tới. Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, FAT vẫn chưa có động thái hứa hẹn sẽ gia hạn hợp đồng với ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan.

Mới đây, chủ tịch FAT, ông Somyot đã lên tiếng trấn an “Zico Thái: “Cho đến thời điểm này, Kiatisuk vẫn là HLV của đội tuyển Thái Lan và FAT vẫn tôn trọng hợp đồng đấy”.

HLV Kiatisuk vẫn có thể thất nghiệp, dù vừa giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2016
HLV Kiatisuk vẫn có thể thất nghiệp, dù vừa giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2016

“Khi tôi gặp cậu ấy, tôi vẫn nói với cậu ấy về vấn đề vừa rồi, rằng Kiaitsuk đừng nghe những lời bàn ra tán vào” – ông Somyot nói thêm.

Dù vậy, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng không nói cụ thể có gia hạn hợp đồng với Kiatisuk hay không? Rồi nếu gia hạn thì gia hạn trong bao lâu? Mục tiêu là gì?

Trước đó, cho dù đã vô địch AFF Cup 2016, nhưng HLV Kiatisuk lại bị “gãy” 2 mục tiêu lớn là vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, và vòng loại Olympic Rio 2016. HLV Kiatisuk muốn đưa đội tuyển U23 Thái Lan đến Olympic nhưng bất thành, ông cũng muốn đưa đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại World Cup, nhưng đến giờ điều đó cũng khó thành hiện thực.

Về phía HLV Kiatisuk, vị HLV này đang “xả hơi” sau AFF Cup, nên chưa muốn bàn sâu về tương lai: “Tôi thích cách làm việc có trách nhiệm của ông Somyot, giữa tôi và ông ấy cũng không có vấn đề gì”.

“Nếu FAT muốn tái ký hợp đồng với tôi hay muốn chấm dứt thì tôi đều tôn trọng quyết định của họ” – HLV Kiatisuk khẳng định.

Một vấn đề đáng quan tâm nằm ở chỗ trước đây HLV Kiatisuk được sự ủng hộ của cựu chủ tịch FAT là ông Worawi. Tuy nhiên, hiện nay ông Worawi không còn tại vị, và có nhiều thông tin cho rằng chủ tịch mới Somyot muốn giao đội tuyển cho HLV ngoại để nâng tầm đội bóng đất Chùa Vàng.

Thiện Nhân

Vô địch AFF Cup, Kiatisuk vẫn chưa chắc tại vị ở đội tuyển Thái Lan - 2