1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Vô địch AFF Cup không bằng tiến xa tại vòng loại World Cup”

(Dân trí) - HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá việc Thái Lan có thể không dự AFF Cup, mà tập trung cho vòng loại World Cup là tính toán đúng, rạch ròi và dũng cảm về mặt chiến lược lâu dài.

Ông Vinh chia sẻ: “Việc Thái Lan tiết lộ chuyện có thể bỏ AFF Cup 2020 ngay ở thời điểm này hướng đi có chủ đích và rất rạch ròi trong chiến lược phát triển của họ”.

“Thật ra thì chính Thái Lan cũng thấy ngay từ đầu rằng họ khó mà tập trung lực lượng tốt nhất dự AFF Cup. Gọi cầu thủ ở Nhật về khoác áo đội tuyển là bất khả thi rồi, vì AFF Cup nằm ngoài hệ thống của FIFA.

Ngay đến gom cầu thủ từ giải Thai-League lên đội tuyển đá giải Đông Nam Á cũng khó. Thành ra, dự AFF Cup trong bối cảnh đấy sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng của đội tuyển Thái Lan, ảnh hưởng đến danh tiếng của họ nữa chứ, nên họ chủ động rút ngay từ đầu” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

“Vô địch AFF Cup không bằng tiến xa tại vòng loại World Cup” - 1
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Liên hệ chuyện của bóng đá Việt Nam, vị HLV lão luyện này cho biết: “Ngay đến chúng ta cũng vậy thôi, cũng phải dự trù phương án V-League kéo dài hơn so với thường lệ, rồi đội tuyển phải làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup sát với AFF Cup. Còn cụ thể như thế nào thì tôi cho rằng VFF phải ngồi lại và tính kỹ với BHL đội tuyển quốc gia”.

“Khi vòng loại World Cup sát với AFF Cup, theo tôi, có 2 mặt đối với đội tuyển Việt Nam. Mặt lợi là cầu thủ chưa đánh mất trạng thái hưng phấn thể thao, đã gần như được thi đấu nối tiếp giải đấu khác.

Mặt hại là dễ chấn thương do quá tải, trong khi ở đội tuyển hiện nay, số lượng cầu thủ có thể khá nhiều, nhưng nếu chỉ tính trong nhóm đủ trình độ tạo nên sự khác biệt, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những cầu thủ đó mà quá tải thì việc chúng ta thi đấu dàn trải rất nguy hiểm” – ông Vinh nói thêm.

Trong trường hợp Thái Lan rút lui, đội tuyển Việt Nam đương nhiên sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch AFF Cup 2020. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sức hút của giải đấu này liệu có còn lớn, khi không có đội bóng lớn nhất Đông Nam Á?

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh bình luận: “Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất, mạnh nhất. Họ luôn được đặc biệt quan tâm, được nhiều người theo dõi, là sức hút cho giải đấu và cho truyền hình. Thế nên, việc họ rút lui sẽ khiến sức hút của giải giảm mạnh”.

“Vô địch AFF Cup không bằng tiến xa tại vòng loại World Cup” - 2
Đội tuyển Thái Lan rút lui khỏi AFF Cup 2020, để tập trung cho vòng loại World Cup

“AFF Cup vốn đã có trình độ không cao so với các sân chơi quốc tế, Thái Lan trước đây chính là chất xúc tác nâng trình độ của giải, vì đội tuyển Thái Lan có chất lượng chuyên môn cao hơn nhiều đội còn lại. Giờ, nếu Thái Lan không tham dự, tính chuyên môn của AFF Cup cũng giảm sút” – vẫn là lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh.

Một nguyên nhân khác khiến Thái Lan bỏ AFF Cup năm nay, theo ông Vinh, liên quan đến chiến lược đường dài của bóng đá đất Chùa Vàng.

Nhà chuyên môn này bình luận: “Dưới góc nhìn của họ, vô địch AFF Cup không bằng vào sâu ở đấu trường World Cup, cho dù chỉ là vào sâu ở giai đoạn vòng loại”.

“Họ phát triển thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là để hướng ra thế giới. Đây là quan điểm mà ít năm trở lại đây, thể thao Việt Nam cũng đang hướng tới, tức là tập trung vào trọng điểm thay vì thi đấu dàn trải” – ông Vinh nói tiếp – “Thước đo của thể thao là kỷ lục chứ không phải là chuyện gom HCV”. 

Rồi cựu HLV Nguyễn Thành Vinh giải thích rõ hơn: “Nếu chúng ta tính đến chuyện gom HCV, giành ngôi vô địch ở các giải đấu khu vực, trong khi chính nội dung vừa giành ngôi vô địch đấy không bước ra nổi đấu trường thế giới, đấu trường Olympic, thì HCV đấy liệu có ý nghĩa gì?”.

“Tôi lấy ví dụ, VĐV Ánh Viên trong môn bơi của chúng ta là một điển hình. Ánh Viên từng tham dự rất nhiều giải đấu, giành rất nhiều HCV ở các giải khu vực, nhưng chính chúng ta đánh giá Ánh Viên thất bại ở mục tiêu cao nhất là vươn ra Asiad và Olympic.

Đấy là bài học cho bóng đá Việt Nam trước khi tính chuyện dàn trải để gom huy chương. Đấy là điều mà những người làm bóng đá phải cân nhắc và phải tính rất kỹ, không phải ngôi vô địch nào cũng giàu giá trị, mà còn tuỳ thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh nữa” – ông Vinh nhấn mạnh!

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022