1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Việt Nam đoạt 1 HCB và 1 HCĐ tại giải cờ tướng thế giới 2013

(Dân trí) - Trải qua 5 ngày thi đấu căng thẳng, giải cờ tướng thế giới lần thứ 13 đã chính thức khép lại. Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã giành được 1 HCB nội dung cá nhân nữ do công của Nguyễn Hoàng Yến và 1 HCĐ nội dung đồng đội nam.

Giải vô địch cờ tướng thế giới năm nay diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 26/10 tại TP Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Tham dự giải có tổng cộng 80 kỳ thủ đến từ 25 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Có 5 bộ huy chương được trao là: cá nhân nam, đồng đội nam, cá nhân nam phi Hoa Việt duệ, cá nhân nữ, cá nhân nữ phi Hoa Việt duệ.

Thành phần chính của đoàn Việt Nam tham dự giải gồm HLV Hoàng Đình Hồng cùng 3 kỳ thủ: QTĐS. Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Kiện tướng Uông Dương Bắc (BR-VT), QTĐS. Nguyễn Hoàng Yến.
 
Kỳ thủ Hoàng Yến xuất sắc giành HCB

Kỳ thủ Hoàng Yến xuất sắc giành HCB

Như mọi năm, đội tuyển cờ tướng Trung Quốc luôn được xem là ứng cử viên đáng gờm nhất.  Bên cạnh đó, những kỳ thủ gốc Hoa thi đấu cho nước khác cũng rất mạnh, lực cờ không kém mấy so với các kỳ thủ Việt Nam. Do vậy, nhiệm vụ giữ vững thành tích như giải lần trước (2HCB, 1 HCĐ) cũng như đổi màu huy chương ở bảng nữ xem ra rất khó.

Trong ngày ngày thi đấu đầu tiên, cả 3 kỳ thủ của chúng ta đều giành thắng lợi. Sang ngày thi đấu thứ hai, chỉ có duy nhất Nhật Tân kiếm trọn điểm. Đồng đội của anh là Uông Dương Bắc có dấu hiệu chững lại khi bị cầm hòa ở ván 3 trước Lâm Thiên Hán (Đài Bắc) và Lý Gia Khánh (Tây Mã Lai) ở ván 4.

Bên bảng nữ, Hoàng Yến có trận đấu khó khăn khi phải đi sau trước Đường Đan (Trung Quốc). Do bên nữ có 10 kỳ thủ tham dự nên đánh vòng tròn một lượt theo hệ số Berger. Giải này Hoàng Yến lợi thế khi có đến 5 ván tiên (được đi trước) nhưng rất không may cho chị là trong những ván đấy toàn gặp đối thủ yếu.

Trận này buộc Hoàng Yến phải thắng vì nếu để hòa thì khi xét hệ số phụ thì Yến sẽ thua Đường Đan (nếu như cả hai không sảy chân ở các ván còn lại). Diễn biến ván đấu cho thấy Yến có thể đá hòa được ở trung cuộc nhưng do buộc phải thắng nên chị đã lao lên quyết ăn thua. Đường Đan đã khôn khéo dồn ép và gài cờ, để rồi giành phần thắng sau 55 nước.

Ngày thi đấu thứ ba, chứng kiến sự thi đấu không thành công của Tôn Thất Nhật Tân. Anh đã để thua cả hai ván rất quan trọng trước hai ứng cử viên cho top 3 của giải đó là Vương Thiên Nhất (ván 5) và Tào Nham Lỗi (ván 6).

Vương Thiên Nhất hiện nay được đánh giá là kỳ thủ hàng đầu ở kỳ đàn Trung Quốc. Có một điều rất lạ là hễ Việt Nam gặp Trung Quốc thì ta đều phải đi hậu, mà trong thi đấu cờ tướng đỉnh cao thì hơn nhau 1 tiên ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả của trận đấu.

Thực chiến cho thấy cả hai đã có màn đôi công làm “mãn nhãn” người hâm mộ. Nước 49, Tôn Thất Nhật Tân đã quyết định phế quân (Mã) để dùng Xe tấn công cánh trái của đối thủ. Qua nước 51, hình cờ cho thấy dù kém cây nhưng Nhật Tân lại được thế công rất tốt. Nếu đánh chính xác các nước tiếp theo thì anh có thể đã giành chiến thắng. Nhưng do việc kém thời gian so với đối thủ nên anh đã đi những nước yếu dẫn đến thua nhanh ở nước 61.
 
Đoàn Việt Nam còn giành HCĐ nội dung đồng đội nam

Đoàn Việt Nam còn giành HCĐ nội dung đồng đội nam

Buổi chiều cùng ngày, Nhật Tân bước vào trận đấu với kỳ thủ Tào Nham Lỗi nhằm duy trì hy vọng có huy chương. Tuy nhiên việc bung sức quá nhiều ở trận buổi sáng nên Nhật Tân đã để thua trước kỳ thủ số 1 của Macao hiện nay.

Trong hai ngày thi đấu cuối cùng, các kỳ thủ chúng ta đã thi đấu rất nỗ lực ở các ván 7, 8, 9. Tuy nhiên, các kỳ thủ gốc Hoa đang thi đấu dưới màu áo nước khác như Hoàng Xuân Long (Anh quốc), Liệu Minh Hào (Singapore), Lý Cẩm Hoan (Macao), Mậu Hải Cần (Mỹ) cũng không phải dễ bị bắt nạt nên chung  cuộc đội tuyển nam Việt Nam chỉ xếp hạng 3 chung cuộc.

Cá nhân kiện tướng Uông Dương Bắc do xuất sắc thắng ván cuối nên đã xếp hạng 4 chung cuộc cùng phần thưởng 13.000 RMD (tương đương hơn 44 triệu đồng). QTĐS Tôn Thất Nhật Tân dù khởi đầu khá tốt nhưng chung cuộc chỉ xếp hạng 9.

Vô địch bảng nam là “ngoại tinh lai khách” Vương Thiên Nhất (TQ) với phần thưởng 50.000 RMD (tức khoảng 171 triệu đồng). Hạng nhì thuộc về Tôn Dũng Chinh (TQ) với phần thưởng 30.000 RMD (khoảng 103 triệu đồng). Hạng ba thuộc về Tào Nham Lỗi của Macao (Trung Quốc) với phần thưởng 20.000 RMD (hơn 68 triệu đồng).

Bảng nữ, vô địch thuộc về Đường Đan với phần thưởng 20.000 RMD. Á quân thuộc về Nguyễn Hoàng Yến với phần thưởng 12.000 RMD (khoảng 41 triệu đồng). Hạng ba thuộc về kỳ thủ người Mỹ gốc Trung Quốc là Giả Đan, với phần thưởng 8.000 RMD (khoảng hơn 27 triệu đồng).

Ngoài ra với với việc có mặt trong top 8 bảng nam và top 4 bảng nữ đã giúp cho Uông Dương Bắc và Nguyễn Hoàng Yến có suất dự giải trí tuệ thế giới vào cuối năm nay ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Văn Tới