1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam 1-8 Man City: Silva, Sterling, Kolarov có cú đúp

(Dân trí) - Với sức mạnh và đẳng cấp vượt trội, Man City không khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đội tuyển VIệt Nam. Các chân sút đến từ xứ sương mù có tới tám lần ghi bàn và chung cuộc thắng với tỉ số 8-1.

Hết giờ: Tỉ số chung cuộc Man City thắng 8-1

Phút 90: Chí Công thực hiện cú treo bóng từ bên trái vào trong vòng vấm địa, Văn Quyết che chắn khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương và rồi thực hiện cú tâng bóng qua đầu thủ thành Caballero ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-8 cho tuyển Việt Nam

 

Phút 87: Hồng Quân có bóng ở bên trái vòng cấm địa và thực hiện một cú dứt điểm chéo góc đưa bóng cắt mặt khung thành ra ngoài

Phút 78: Các cầu thủ trẻ Man City được tung vào sân khá nhiều và họ đang đẩy cao tốc độ trận đấnu nhằm ghi điểm với HLV Pellegrini. Sau khi bị từ chối bàn thắng ở phút 77, chỉ một phút sau Pozzo băng xuống dũng mãnh, bỏ lại hàng thủ Việt Nam và ghi bàn thứ 8 cho Man City

 

Phút 73: Cầu thủ trẻ Lopes vừa được tung vào sân đã có pha đi bóng dũng mãnh và dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa. Pha dứt điểm của cầu thủ này không khó, nhưng chả hiểu thủ thành Thanh Điệp tung người cản phá đi đâu, anh để lọt bóng và giúp Man City ghi bàn thứ 7.

 

Phút 64: Sterling kiến tạo rất dễ dàng cho Silva băng xuống đối mặt với Vĩnh Lợi, cầu thủ người Tây Ban Nha bình tĩnh dứt điểm và khiến thủ thành tuyển Việt Nam bị luống cuống, không thể cản phá.

 

Phút 59: Các cầu thủ Man City vẫn có được các pha lên bóng sắc nét và có lẽ bàn thắng thứ sáu chỉ có vấn đề về thời gian

Phút 52: Đội tuyển Việt Nam có pha lên bóng ở bên cánh trái và Thành Lương đã quyết định dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi không chính xác. Các học trò của HLV Miura đang rất chịu khó sút xa nhưng độ chính xác còn quá kém

Phút 50: Một cầu thủ của Man City bị đốn hạ trong vòng cấm địa và đội khách được hưởng quả phạt đền. Kolarov không khó khăn hạ thủ thành Vĩnh Lợi từ chấm 11m và tỉ số đa được nâng lên thành 5-0

 

Phút 46: Đội tuyển Việt Nam thay ba cầu thủ, Man City thay thủ thành Joe Hart bằng Caballero

21h20: Hiệp hai bắt đầu

Hết hiệp 1

Phút 43: Văn Quyết dứt điểm thẳng trung lộ ngay trước đầu vòng cấm địa, bóng chạm chân hậu vệ Man City rồi đi chệch cột dọc. Trong tình huống này, Joe Hart đã đứng nhìn. Ở pha phạt góc sau đó, Công Vinh băng cắt tốt và đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

Cầu thủ trẻ Garcia của Man City, ảnh: Tiến Đạt
Cầu thủ trẻ Garcia của Man City, ảnh: Tiến Đạt

 

Các tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam ngăn chặn pha đi bóng của Navas, ảnh: Tiến Đạt
Các tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam ngăn chặn pha đi bóng của Navas, ảnh: Tiến Đạt

 

Phút 40: Thành Lương dứt điểm từ khá xa, bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Joe Hart.  Không đầy một phút sau, Man City đáp trả và Vĩnh Lợi đã có tình huống cản phá tốt.

Phút 37: Silva sau khi không tìm được đồng đội để đưa bóng vào trong vòng cấm địa đã thực hiện cú dứt điểm căng từ vị trí cách cầu môn chừng 18m, bóng đi khá xa khung thành

Phút 33: Văn Quyết băng xuống ở bên trái và đã có cơ hội đối mặt với Joe Hart ở góc trái, góc sút rất hẹp và thủ thành của Man City đã kịp thời cản phá. Sau đó Công Vinh đã đứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng cắt chéo cầu môn ra ngoài.

Phút 31: Sterling phối hợp bật tường với đồng đội Iheanacho rồi xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm chìm đưa bóng vào góc trái. Cú dứt điểm nhanh, hiểm của đối phương khi Vĩnh Lợi gần như không kịp phản ứng. Tỉ số là 4-0.

 

Phút 27: Thêm một tình huống dứt điểm của cầu thủ trẻ Garcia, tuy nhiên đích đến của trái bóng vẫn là ở bên ngoài khung thành. Man City vẫn đang chơi khá bình tĩnh, nhưng nhờ khả năng phối hợp tốt nên các đợt tấn công của đội bóng này rất sắc nét

Phút 22: Từ quả tạt bóng của đồng đội ở sát đường biên trái, Silva đón bóng ở gần vạch năm met, bóng dội xà ngang bật ra và tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chân xỉa bóng vào góc phải khung thành. Man City đã có bàn thắng thứ ba

 

Các cầu thủ Man City chia vui với Sterling

Các cầu thủ Man City chia vui với Sterling, ảnh: Tiến Đạt

 

Phút 20: Silva đẩy bóng cho Sterling băng lên dứt điểm. Cầu thủ trẻ đắt giá nhất người Anh đã thực hiện một cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc phải khung thành. Vĩnh Lợi lại một lần nữa chôn chân đứng nhìn

 

20 phút đầu tiên: Phải đối mặt với một trong những CLB hàng đầu thế giới, đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn chưa thể hiện được gì. Man City đang thể hiện sự vượt trội về thế trận

Phút 15: Cầu thủ trẻ mang áo số 79 Garcia đã phối hợp bật tường cùng đội và băng xuống ở bên trái vòng cấm địa, anh đã vượt qua hai hậu vệ của chúng ta và dứt điểm, góc sút đã bị hẹp lại và cầu thủ này đưa bóng vào cạnh lưới

Phút 11: Đứng trước quả phạt cách khung thành phải đến chừng 30m, Kolarov đã thực hiện cú sút xuyên qua hàng rào đưa bóng vào góc trái cầu môn. Thủ thành Vĩnh Lợi chôn chân đứng nhìn bàn thua.

 

Phút 7: Văn Quyết xâm nhập cánh trái vòng cấm địa đối phương, đối mặt với Joe Hart, nhưng trọng tài đã nhanh chóng cắt còi bắt lỗi việt vị.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ ở mức trung bình, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng thủ phản công. Man City bình tĩnh triển khai tấn công.

 

Sterling đi bóng xâm nhập vòng cấm địa đội tuyển Việt Nam

Sterling đi bóng xâm nhập vòng cấm địa đội tuyển Việt Nam, ảnh: Tiến Đạt

 

20h15: Trận đấu được bắt đầu

Ở trận đấu gần nhất của Man City, đội bóng này đã tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên trong trận giao hữu với tuyển Việt Nam, đội bóng đến từ xứ sương mù đã tung ra sân đội hình rất mạnh với những cái tên như Joe Hart, Sagna, Kolarov, Navas, Sterling hay Silva. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh nhất với những hảo thủ như Huy Toàn, Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh.

 

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Vĩnh Lợi, Tiến Thành, Tiến Thành, Ngọc Hải, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Xuân Thành, Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh.

Man City: Hart, Sagna, Kolarov, Mangala, Denayer, Evans, Garcia, Sterling, Navas, Silva, Iheanacho

Dự bị: Caballero, Wright, Horsfield, Humphreys, Roberts, Zuculini, Dzeko, Barker, Lopes, Pozo, Unal

Phù Sa