1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao vào bóng ác ý với Van Dijk, thủ thành Pickford vẫn vô tội?

Hạo Minh

(Dân trí) - Pha vào bóng bằng cả hai chân của thủ thành Jordan Pickford khiến Van Dijk tổn thương nghiêm trọng dây chằng chéo trước. Tuy nhiên, vì sao thủ thành của Everton vẫn vô tội?

Trận derby Merseyside hôm thứ Bảy vừa qua diễn ra khá kịch tính. Liverpool vượt lên dẫn trước Everton hai lần nhưng đều bị đội chủ nhà gỡ hòa. Sadio Mane mở tỉ số của trận đấu ở phút thứ 3, Michael Keane gỡ hòa 1-1 cho Everton ở phút 19. Lần thứ hai Everton vượt lên dẫn bàn là nhờ bàn thắng của Mohamed Salah ở phút 82, nhưng chỉ chín phút sau Dominic Calvert-Lewin quân bình tỉ số 2-2 và hai đội rời sân với tỷ số hòa. 

Mặc dù Everton vẫn không thắng được Liverpool ở mùa giải thứ 11 liên tiếp tại sân nhà, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã cho thấy được sự thay đổi lớn về bản lĩnh khi họ không chịu để đối thủ cùng thành phố khuất phục. Điều đó cho thấy Everton, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League đang trở thành một đối thủ đáng gờm với Big Six ở mùa giải 2020/21.

Vì sao vào bóng ác ý với Van Dijk, thủ thành Pickford vẫn vô tội? - 1

Cú quăng chân của Pickfrod khiến anh đạp thẳng vào đầu gối đối phương

Tuy nhiên, vấn đề nổi bật sau trận đấu không chỉ có kết quả mà còn là chấn thương nặng của Virgil van Dijk. Hậu vệ người Hà Lan va chạm với thủ thành Jordan Pickford ở phút 8 và nhanh chóng phải rời sân. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy van Dijk sẽ phải tiến hành phẫu thuật gối và phải nghỉ khoảng 8 tháng để phục hồi. 

Mùa giải 2020/21 có vẻ như đã kết thúc sớm với Van Dijk và giờ đây người hâm mộ Liverpool rất tức giận với thủ thành của Everton, kẻ gây ra chấn thương cho Van Dijk. Pha va chạm của Pickford và Van Dijk dường như không hoàn toàn vô ý khi thủ thành người Anh vào bóng bằng cả hai chân và gầm gầy của anh đạp thẳng vào đầu gối đối thủ.

Ban đầu có thông tin cho rằng lỗi việt vị của Van Dijk nên trọng tài hủy bỏ pha phạm lỗi nghiêm trọng, điều đó có nghĩa là Pickford được tha bổng. Vì nếu không phải hậu vệ của Liverpool việt vị thì chắc chắn Liverpool sẽ nhận được quả phạt đền và Pickford sẽ phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, có vẻ thông tin này không chính xác.

Theo thông tin từ Hiệp hội trọng tài (cơ quan sắp xếp trọng tài làm việc tại Premier League), các trọng tài phòng VAR chỉ kiểm tra việc hậu vệ của Liverpool có việt vị hay không trong tình huống lao xuống và các trọng tài đưa ra quyết định chủ quan khi cho rằng Pickford chỉ cố gắng thực hiện một tình huống cản phá không cho đối thủ ghi bàn.

Cựu trọng tài Premier League Dermot Gallagher nói về vụ việc: “Sự thật đó là một hành vi bạo lực. Một pha tắc bóng chủ quan liệu có phải là một pha phạm lỗi nghiêm trọng không? Đó là sự lựa chọn của trọng tài và đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan, họ không thấy đó là một pha phạm lỗi nghiêm trọng nên đã mặc định xem xét theo lỗi việt vị”.

Như vậy có thể thấy các trọng tài phòng VAR mắc mắc sai lầm khi không làm rõ pha vào bóng của Pickford. Vì nếu phân tích kỹ tình huống này, khả năng rất cao thủ môn của Everton vẫn phải nhận thẻ đỏ mà không liên quan gì tới việc Van Dijk việt vị hay không.

Vì sao vào bóng ác ý với Van Dijk, thủ thành Pickford vẫn vô tội? - 2

Van Dijk gặp chấn thương nghiêm trọng

Sai lầm của các trọng tài cũng không thể “sửa chữa” sau trận đấu. Chỉ khi trọng tài chính viết vào báo cáo sau trận đấu rằng không quan sát thấy tình huống va chạm trên thì tiểu ban kỷ luật của Premier League mới vào cuộc “mổ băng” và có thể có án phạt bổ sung cho Pickford. Trong trường hợp này trọng tài chính “đã thấy” và bỏ qua thì Pickford mặc nhiên vô tội.

Theo thông tin từ Liverpool, Van Dijk gặp chấn thương nghiêm trọng ở dây chằng chéo trước (một trong những dây chằng quan trọng để ổn định khớp gối). Trong khi Liverpool chưa chính thức xác nhận mức độ nghiêm trọng chấn thương của Van Dijk thì huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận nỗi sợ hãi của mình sau trận đấu.

“Van Dijk đã chơi  bao nhiêu trận liên tục tôi cũng không rõ nữa. Anh ấy cảm giác đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu”, Klopp nói, “Điều đó không tốt”. Liverpool chắc chắn rất đau đầu khi mất Van Dijk, bởi các hậu vệ còn lại của The Kop không thể chắc chắn và ổn định như hậu vệ người Hà Lan. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới tham vọng của Liverpool ở mùa giải 2020/21.

Vì sao vào bóng ác ý với Van Dijk, thủ thành Pickford vẫn vô tội? - 3

Hàng thủ Liverpool (áo đỏ) suy yếu đặc biệt về bóng bổng khi thiếu vắng Van Dijk

Nhiều chuyên gia bóng đá Anh chỉ trích pha vào bóng ác ý của Pickford, chuyên gia Tony Cascarino của talkSPORT cho rằng pha vào bóng của thủ thành người Anh tệ như của Roy Keane trên Alf-Inge Haaland (cha của Erling Haaland) năm 2001. Đó là màn trả đũa cựu đội trưởng Man Utd với cầu thủ người Na Uy, Keane đạp gầm giày vào đầu gối Haaland, khiến hậu vệ của Man City gặp chấn thương nặng và sự nghiệp cầu thủ cũng vì thế lụi tàn.

Một trận đấu nhiều thách thức. Chúng ta đưa ra những thẻ vàng rất dễ dàng và nhanh chóng cho những sự cố nhỏ, sau đó các bạn thấy một pha xử lý tồi tệ như pha bóng mà Roy Keane đã làm với Alf-Inge Haaland”, Cascarino nói.

Thật là kinh khủng. Chúng ta nói về những pha tắc bóng nguy hiểm và bằng hai chân, lao vào đầy liều lĩnh, Jordan Pickford khiến mọi thứ tệ nhất có thể”.

Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể nói đó là cố ý, chỉ cầu thủ mới có thể trả lời điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn định quăng chính mình, hãy tự phóng mình trước một ai đó ở ngoài tầm va chạm”.