1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao U22 Việt Nam vẫn xếp đầu bảng B sau khi Thái Lan hạ Malaysia?

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù U22 Thái Lan đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 và giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, nhưng U22 Việt Nam vẫn đang xếp đầu bảng B dù cùng có số điểm và hiệu số bàn thắng bại.

U22 Thái Lan đã chứng tỏ mình là ứng viên sáng giá cho tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 khi toàn thắng sau hai lượt trận, đặc biệt là đánh bại đối thủ Malaysia ở lượt đấu diễn ra vào hôm qua (6/5).

Vì sao U22 Việt Nam vẫn xếp đầu bảng B sau khi Thái Lan hạ Malaysia? - 1

U22 Thái Lan (áo xanh) khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước Malaysia (Ảnh: Siam Sport).

Với chiến thắng này, U22 Thái Lan cũng có được 6 điểm như U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý "Voi chiến" cũng ngang bằng hiệu số bàn thắng bại với "Rồng vàng" khi cùng hiệu số +4, (ghi 5 bàn, thủng lưới 1 bàn).

Do U22 Thái Lan và Việt Nam chưa gặp nhau nên không có chỉ số đối đầu, hai đội cùng hiệu số bàn thắng bại +4, cùng số bàn thắng ghi được (5 bàn) nên chỉ số phụ tiếp theo được xét tới để phân định ngôi đầu bảng B chính là số thẻ phạt.

Vì sao U22 Việt Nam vẫn xếp đầu bảng B sau khi Thái Lan hạ Malaysia? - 2

U22 Việt Nam chưa phải nhận thẻ phạt nào chính là chỉ số để giúp "Rồng vàng" xếp đầu bảng B dù bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại với Thái Lan (Ảnh: Khoa Nguyễn).

U22 Việt Nam chưa nhận thẻ phạt nào trong khi đó U22 Thái Lan nhận một thẻ vàng trong trận đấu với U22 Singapore và một thẻ vàng trong cuộc đối đầu với U22 Malaysia. Bởi vậy, tính đến lúc này, thầy trò HLV Philippe Troussier vẫn đứng đầu bảng B sau khi lượt đấu thứ ba kết thúc. 

Thua Thái Lan khiến U22 Malaysia rơi vào thế khó. Trận đấu với U22 Việt Nam (19h, 8/5) sẽ là trận đấu "sinh tử" đối với "Bầy hổ Malaya". Họ buộc phải thắng thầy trò Philippe Troussier nếu như không muốn bị loại sớm.

Nếu chỉ giành được kết quả hòa, U22 Malaysia sẽ buộc phải chờ kết quả cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan mới biết được số phận của mình. 

Còn với thầy trò HLV Troussier, một chiến thắng trước U22 Malaysia sẽ giúp U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết. "Những chiến binh sao vàng" sẽ có lợi thế hơn đối thủ nhờ việc được nghỉ thi đấu dài hơn. Khi đó, trận đấu với U22 Thái Lan (19h, 11/5) ở lượt cuối chỉ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

Vì sao U22 Việt Nam vẫn xếp đầu bảng B sau khi Thái Lan hạ Malaysia? - 3