1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vì sao tuyển Việt Nam số một Đông Nam Á, nhưng các CLB vẫn kém Thái Lan?

Kim Điền

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng các CLB bóng đá trong nước vẫn thua dễ đại diện của Thái Lan tại AFC Champions League.

Các CLB thuộc V-League thiếu kinh nghiệm ở AFC Champions League

Ở các trận đấu mới nhất cấp CLB thuộc hai nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam, đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League Viettel thua liền hai trận trước ĐKVĐ Thai-League BG Pathum United, cùng với cách biệt hai bàn (lượt đi thua 0-2, lượt về thua 1-3). 

Sau hai trận thua, CLB Viettel coi như dâng luôn vé vào vòng knock-out cho đối thủ Thái Lan. Đại diện của bóng đá Việt Nam ở sân chơi danh giá nhất châu Á tầm CLB không còn cơ hội đi tiếp. 

Bình luận về thất bại của CLB Viettel trước BG Pathum United của Thái Lan nói riêng và thất bại của đội ĐKVĐ V-League tại cúp châu Á nói chung, cựu HLV Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Đấy không phải kết quả bất ngờ. Pathum United là đội có thực lực tốt hơn, trong khi CLB Viettel thể hiện nhiều mặt hạn chế".

Vì sao tuyển Việt Nam số một Đông Nam Á, nhưng các CLB vẫn kém Thái Lan? - 1

Đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League là CLB Viettel tỏ ra thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này.

"So với đại diện của bóng đá Thái Lan, Viettel quá non ở sân chơi này. Họ chưa có kinh nghiệm đối diện với sức ép lớn ở AFC Champions League, thậm chí chưa có kinh nghiệm phân phối sức và phân phối nhân sự trước mật độ thi đấu ba ngày/trận và toàn gặp các đối thủ cứng cựa" - ông Xương nói thêm. 

Kinh nghiệm là yếu tố mà CLB Viettel nói riêng và các đội bóng của Việt Nam nói chung còn thiếu ở đấu trường châu Á, nhất là AFC Champions League. Đây mới là lần đầu tiên sau 5 năm, các đại diện của bóng đá Việt Nam được AFC "cấp phép" trở lại với vòng đấu bảng của sân chơi danh giá nhất châu Á tầm mức CLB.

Điều đó cũng phản ánh chất lượng của hai giải đấu Thai-League và V-League hiện tại. Các CLB đến từ Thai-League luôn có suất tham dự AFC Champions League nhiều năm vừa qua, trong khi các CLB ở V-League chỉ được dự sân chơi hạng hai của châu lục là AFC Cup.

Chính vì thế, các đội bóng của Thái Lan có kinh nghiệm hơn không chỉ trong thi đấu, mà còn giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình CLB như thế nào để có thể cạnh tranh ở AFC Champions League, từ lực lượng đến cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Nền tảng của bóng đá Thái Lan không yếu

Việc đội tuyển Việt Nam có vị trí tốt hơn đội tuyển Thái Lan, trong khi các CLB của chúng ta chưa có được vị thế tương tự trước các CLB của xứ sở Chùa Vàng, được cựu HLV Đoàn Minh Xương giải thích: "Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cực tốt trong các năm qua, dẫn đầu Đông Nam Á nhờ thế hệ cầu thủ rất tài năng hiện có".

"Nếu trong vài năm tới, chúng ta không cho ra lò được lứa cầu thủ nào có chất lượng tương tự hoặc tốt hơn, vị trí số một của đội tuyển trong khu vực sẽ bị đe dọa" - ông Xương phân tích.

Vì sao tuyển Việt Nam số một Đông Nam Á, nhưng các CLB vẫn kém Thái Lan? - 2

Khi về với các CLB, không phải đội bóng nào thuộc V-League cũng may mắn sở hữu các "quái kiệt" cỡ Quang Hải hay Công Phượng, như đội tuyển Việt Nam đang sở hữu (Ảnh: Anh Tuấn).

Một nguyên nhân quan trọng khác được vị chuyên gia nhiều kinh nghiệm chỉ ra, khiến đội tuyển Thái Lan kém thành tích so với Việt Nam:"Khi Thái Lan đá vòng loại thứ hai World Cup 2022, họ không tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Nhiều trụ cột của họ từ chối lên tuyển vì những lý do khác nhau".

"Nếu họ có đủ các trụ cột đấy, có thể họ sẽ rất khác. Chúng ta có thể thấy rõ là Pathum United với một loạt tuyển thủ Thái Lan trong đội hình đá hay như thế nào.

Nếu Teerasil Dangda đợt vừa rồi lên tuyển, hoặc những Thitiphan Puangchan hay Sarach Yooyen được HLV Nishino phát huy hết khả năng ở đội tuyển, Thái Lan có thể sẽ mạnh hơn hẳn những gì chúng ta vừa thấy" - cựu HLV Đoàn Minh Xương nói thêm. 

Có nghĩa là về mặt nền tảng, bóng đá Thái Lan không kém. Họ chỉ kém vì không tập hợp được toàn bộ sức mạnh ở cấp độ đội tuyển quốc gia, như đội tuyển Việt Nam đang thực hiện rất thành công.

Còn ở cấp độ CLB thì khác, công bằng mà nói, tính chuyên nghiệp của các CLB tại Thai-League vẫn cao hơn các CLB tại V-League.