Vì sao Thái Lan chưa công bố bản quyền truyền thông World Cup 2022?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù trước đó tờ Matichon từng tiết lộ số tiền mà người Thái bỏ ra để mua bản quyền truyền thông World Cup 2022 vào khoảng 1 tỷ baht (khoảng 660 tỷ đồng), nhưng thực tế con số này có thể còn cao hơn.

Cũng theo thông tin từ tờ Matichon, họ không chỉ có con số cụ thể về mức giá bản quyền truyền thông của Thái Lan, mà còn có con số từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Singapore hay Philippines.

Riêng với Thái Lan, mức giá bản quyền truyền thông World Cup 2022 của xứ sở Chùa Vàng vào khoảng 1 tỷ baht (khoảng 660 tỷ đồng).

Vì sao Thái Lan chưa công bố bản quyền truyền thông World Cup 2022? - 1

Bản quyền truyền thông World Cup 2022 đang là chủ đề được quan tâm ở Thái Lan (Ảnh: Matichon).

Đơn vị chịu trách nhiệm đứng ra đàm phán và mua bản quyền truyền thông World Cup 2022 cho Thái Lan, theo tờ Matichon, là Ủy ban Phát thanh truyền hình và Ủy ban viễn thông quốc gia (NBTC), cùng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT).

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, xứ sở Chùa Vàng vẫn chưa công bố chính thức bản quyền truyền thông World Cup năm nay.

Sáng nay (3/11), một số tờ báo của Thái Lan, trong đó có nhật báo hàng đầu Thai Rath vẫn đặt dấu hỏi về việc liệu quốc gia này đã thật sự sở hữu bản quyền truyền thông của giải vô địch bóng đá thế giới hay chưa?

Thai Rath còn có tiết lộ bất ngờ, giá bản quyền truyền thông World Cup tại Thái Lan không chỉ là 1 tỷ baht, mà có thể lên đến 1,6 tỷ baht (hơn 1.000 tỷ đồng), trở thành quốc gia phải mua gói bản quyền này cao nhất Đông Nam Á.

Tờ Thai Rath viết: "Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) tuyên bố vấn đề bản quyền World Cup hiện chỉ còn là thỏa thuận về giá và hợp đồng chi tiết với đại lý của FIFA".

"Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan hôm nay (3/11) cho biết nhiệm vụ của các bên đi đàm phán là làm thế nào để người dân được xem World Cup" - Thai Rath thông tin thêm.

Vì sao Thái Lan chưa công bố bản quyền truyền thông World Cup 2022? - 2

Danh sách các quốc gia Đông Nam Á đã công bố chính thức bản quyền truyền thông World Cup cùng chi phí đã bỏ ra để sở hữu bản quyền này, hiện chưa có Thái Lan.

Cũng theo nhật báo hàng đầu Thái Lan, thì: "Tiền mua bản quyền sẽ do NBTC chi trả, NBTC đang chờ SAT thông qua chi phí 1,6 tỷ baht cho gói bản quyền này. Tổng cục trưởng SAT Kongsak Yodmanee cho biết việc còn lại bây giờ là chốt giá ở mức chấp nhận được với người dân xứ sở Chùa Vàng".

"Cũng theo ông Kongsak Yodmanee, tiến độ đàm phán đang được đẩy nhanh nhất có thể, nhằm kịp phát sóng trận khai mạc World Cup 2022 cho người dân Thái Lan. Gói bản quyền của Thái Lan là gói phát sóng trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu tại giải vô địch bóng đá thế giới" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Thai Rath.

Theo lý giải của các quan chức Thái Lan, sở dĩ việc đàm phán mua bản quyền truyền thông World Cup của nước này chưa đi đến hồi kết, vì phía Thái Lan cố tình đợi càng lâu, các đại lý của FIFA sẽ càng hạ giá.

Dù vậy, thực tế là so với kỳ World Cup 2014 cách nay 8 năm, mức giá để xứ sở Chùa Vàng sở hữu quyền phát và xem trực tiếp các trận đấu World Cup trong lãnh thổ nước mình đã tăng gấp 4 lần, từ 400 triệu baht (khoảng 263 tỷ đồng) lên 1,6 tỷ baht như hiện nay.

Có thể trong ít ngày tới, Thái Lan sẽ công bố bản quyền này. Hiện, cách thức sở hữu bản quyền truyền thông của các quốc gia Đông Nam Á không giống nhau.

Việt Nam (và sắp tới có thể là Thái Lan) sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp trọn gói 64 trận đấu, trong khi Malaysia sở hữu chỉ một phần (chỉ trực tiếp 27 trận), còn Singapore và Philippines phát sóng theo hình thức xem trận nào trả tiền trận đó (Singapore chỉ miễn phí cho người dân 9 trận, gồm 6 trận đầu vòng bảng, 2 trận bán kết và trận chung kết).

Vì sao Thái Lan chưa công bố bản quyền truyền thông World Cup 2022? - 3