Thực hư tin đồn Messi từ chối đá cho PSG vì lo chấn thương trước World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Messi đã lên tiếng bác bỏ thông tin anh từ chối đá trận cuối cho PSG trong tháng 11, để có thể lực tốt nhất nhằm cùng đội tuyển Argentina dự World Cup 2022.

Báo giới Argentina bất ngờ tiết lộ thông tin Messi đề nghị không ra sân ở trận PSG gặp Auxerre ngày 13/11 tới đây, thay vào đó El Pulga muốn về nước sớm để cùng Argentina chuẩn bị cho World Cup 2022.

Theo đó, một điều khoản trong hợp đồng của Messi với PSG cho phép anh được tạo điều kiện tối đa để thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đồng nghĩa ngôi sao người Argentina có thể trở về nước tập trung cùng các đồng đội từ ngày 7/11.

Thực hư tin đồn Messi từ chối đá cho PSG vì lo chấn thương trước World Cup - 1

Messi đang có phong độ cao tại PSG khi đã ghi được 12 bàn trên mọi đấu trường (Ảnh: Getty).

Truyền thông Argentina cho rằng Messi không muốn thi đấu trận cuối cho PSG trong tháng 11 vì lo sợ gặp phải chấn thương khi World Cup đang đến rất gần. Một số ngôi sao như N'Golo Kante, Paul Pogba, Reece James... đã phải bỏ lỡ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh khi gặp phải những chấn thương đáng tiếc.

Tuy nhiên, theo đài RMC Sport, đích thân Messi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn anh từ chối đá cho PSG để về tập trung đội tuyển Argentina sớm. Hiện tại PSG đang dẫn đầu Ligue 1, bỏ xa đội xếp thứ hai là Lens tới 5 điểm. Riêng Messi đã ghi được 12 bàn trên mọi đấu trường của đội bóng thủ đô Paris.

Về phía đội tuyển Argentina, thầy trò HLV Scaloni đang có chuỗi 35 trận bất bại và giành được chức vô địch Copa America ở mùa giải trước. Argentina hướng đến Qatar với tư cách là một trong những ứng cử viên sáng giá vô địch World Cup, khi nằm trong bảng đấu tương đối dễ thở gồm Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan.

Thực hư tin đồn Messi từ chối đá cho PSG vì lo chấn thương trước World Cup - 2

Messi đặt nhiều kỳ vọng cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Argentina đã không vô địch World Cup kể từ năm 1986 đến nay. Bản thân Messi cũng đã sưu tập hầu hết các danh hiệu trong sự nghiệp nhưng chưa một lần đăng quang World Cup cùng Argentina.

"Nếu được thấy Messi nâng cao chiếc cúp trong kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy sẽ là một điều gì đó thực sự đặc biệt đối với chúng tôi với tư cách là nhà tổ chức.

Đội tuyển Argentina đang có một bước chạy đáng kinh ngạc vào lúc này và tham gia cuộc thi với tư cách là một trong những ứng cử viên được yêu thích. Có rất nhiều người hâm mộ Argentina và Leo Messi ở Qatar, và đối với nhiều người, Argentina có thể sẽ là đội thứ hai của họ sau đội Qatar", Hassan Al Thawadi, Tổng thư ký của Ủy ban Di sản và Cung cấp World Cup chia sẻ.

Argentina bắt đầu vòng bảng tại World Cup 2022 vào ngày 22/11 trước Saudi Arabia. 

Thực hư tin đồn Messi từ chối đá cho PSG vì lo chấn thương trước World Cup - 3