1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Vì sao Indonesia muốn vượt qua nhiều cường quốc, lọt vào top 5 Olympic?

H. Long

(Dân trí) - Thể thao Indonesia đã có kế hoạch vươn tầm để lọt vào top 5 trên bảng tổng sắp Olympic.

Chuyên gia thể thao Djoko Pekik Irianto, đã đưa ra quan điểm về giấc mơ lọt vào top 5 trên bảng tổng sắp Olympic của đoàn thể thao Indonesia. Thực tế, mục tiêu này đã được công bố tại cuộc họp của cơ quan Thiết kế thể thao quốc gia Indonesia (DBON) cách đây 2 năm.

Vì sao Indonesia muốn vượt qua nhiều cường quốc, lọt vào top 5 Olympic? - 1

Indonesia giành 2 HCV ở Olympic 2024 (Ảnh: Bola).

Căn cứ vào tình hình thực tế, nếu muốn lọt vào top 5 ở Olympic, đoàn thể thao Indonesia cần giành tối thiểu 16 HCV, tương đương với vị trí của đội chủ nhà Pháp ở Olympic 2024.

Theo ông Djoko Pekik Irianto, mục tiêu lọt vào top 5 Olympic không phải là viển vông với Indonesia. Ông cho biết: "Đầu tiên, chúng ta cần phải gia tăng số lượng VĐV tham dự Olympic. Ở Olympic 2012, chúng ta có 22 VĐV. Tiếp đến, ở Olympic 2016, Indonesia có 28 VĐV. Ở Olympic 2020, Indonesia có 28 VĐV và số lượng này tiếp tục tăng lên ở Olympic 2024 với 29 VĐV. Đó là số lượng VĐV không nhiều nhưng đáng khích lệ.

Để tăng số lượng VĐV, chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa ở vòng loại Olympic. Chúng ta không thể tham dự Olympic mà không vượt qua vòng loại".

Chuyên gia Djoko Pekik Irianto nhấn mạnh rằng Indonesia có thể hướng tới cạnh tranh huy chương ở điền kinh, bơi lội, bắn súng và bắn cung… Ông khẳng định Indonesia cần ưu tiên các môn thể thao cá nhân, với nhiều bộ huy chương, nếu muốn thực hiện cú nhảy vọt ở Olympic.

Vị chuyên gia này cho biết: "Có tới 46 nội dung thi đấu ở môn điền kinh. Ngoài ra, các môn khác như bơi lội, bắn súng, bắn cung đều có nhiều bộ huy chương. Chúng ta cần phải khuyến khích phát triển các môn này nhưng không thể xem nhẹ các môn khác. Tại Olympic 2024, chúng ta chỉ có đúng 1 VĐV tham dự môn điền kinh".

Vì sao Indonesia muốn vượt qua nhiều cường quốc, lọt vào top 5 Olympic? - 2

Đoàn thể thao Indonesia có tham vọng lọt vào top 5 Olympic (Ảnh: Bola).

Ông Djoko Pekik Irianto cho rằng để thúc đẩy sự phát triển của thể thao Indonesia, những khía cạnh khác như cơ sở vật chất, hạ tầng, chất lượng nguồn lực HLV, ứng dụng khoa học công nghệ… cũng phải đạt tiêu chuẩn thế giới.

"Nếu muốn tạo ra những VĐV đẳng cấp thế giới thì chúng ta cần xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thi đấu, HLV, khoa học thể thao… cũng phải ở đẳng cấp thế giới", vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Chuyên gia Djoko Pekik Irianto tin rằng việc giành 2 HCV ở môn cử tạ và leo núi có thể mở ra cơ hội để đoàn thể thao Indonesia tăng số lượng huy chương ở kỳ Olympic tiếp theo. Đó là bằng chứng cho thấy Indonesia có thể giành HCV ở các môn thể thao không phải là trụ cột.

Ông nói thêm: "Đây là điều đáng tự hào dù cho Indonesia chưa đạt được mục tiêu xếp hạng. 2 HCV ở Olympic 2024 mở ra cơ hội của tất cả các môn thể thao mà chúng tôi thực sự có năng lực. Chúng ta có thể giành HCV ở các môn cử tạ, leo núi thì có thể làm được điều tương tự ở các môn khác".

Có chi tiết đáng chú ý, kể từ Olympic 1988 tới nay, Indonesia đều giành được huy chương ở mỗi kỳ với tổng cộng 10 HCV, 14 HCB và 14 HCĐ. Tuy nhiên, việc giành 2 HCV vẫn là thành tích tốt nhất của đoàn thể thao xứ Vạn đảo ở một kỳ Olympic. Để vươn lên lọt vào top 5 Olympic, Indonesia cần phải nỗ lực rất nhiều. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng nhưng rõ ràng, Indonesia đã có tham vọng để vươn tầm và thoát ra khỏi vùng trũng thể thao Đông Nam Á.