1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vì sao đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ khó khăn hơn Thái Lan?

(Dân trí) - Ở trận gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 10/10 tới đây, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp khó khăn rất nhiều mặc dù được đá trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu không giành được chiến thắng, mục tiêu giành ngôi đầu bảng của chúng ta sẽ trở nên xa vời.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào 20h ngày 10/10 tới đây. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng với đội tuyển cho mục tiêu giành thứ hạng cao nhất ở bảng G – bảng đấu được xem là bảng tử thần khi hội tụ đủ bộ tứ anh tài ở Đông Nam Á (gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam) cùng sự góp mặt của đối thủ nặng cân đến từ Tây Á là UAE.

Nói trận đấu này quan trọng là bởi sau hai lượt trận đầu tiên (mặc dù đội tuyển Việt Nam và UAE chỉ mới thi đấu một lượt theo lịch nghỉ của bảng đấu), thì đội tuyển chúng ta vẫn đang xếp... áp chót với 1 điểm. Thái Lan đang có lợi thế với 4 điểm (một hòa, một thắng), kế tiếp là đội tuyển Malaysia với 3 điểm (một thắng, một thua).

Đội tuyển UAE tuy xếp thứ 3 cũng với 3 điểm do tính hiệu số, nhưng họ sớm thể hiện sức mạnh bằng trận thắng ngay trên sân của Malaysia. Riêng Indonesia thất bại cả 2 trận nên đứng vị trí chót bảng, sau mỗi đội tuyển Việt Nam chỉ mới kiếm được 1 điểm nhờ trận hòa trên sân của Thái Lan.

Vì sao đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ khó khăn hơn Thái Lan? - 1

Đội tuyển Việt Nam luôn gặp khó khăn khi đối đầu với đội tuyển Malaysia

Theo các chuyên gia bóng đá, so với trận gặp Thái Lan ở lượt đầu ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn rất lớn để giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Malaysia, dù chúng ta được đá trên sân nhà Mỹ Đình với sự cổ vũ của gần 4 vạn khán giả trên sân.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Malaysia đang có lợi thế rất lớn về mặt tinh thần, khi họ đã giành chiến thắng quan trọng 3-2 ngay trên chảo lửa Bung Karno của đội tuyển Indonesia. Bị dẫn trước, lại bị sức ép rất lớn từ phía CĐV, nhưng đội tuyển Malaysia vẫn biết vượt qua khó khăn để có cú lội ngược dòng đầy kịch tính nhờ bàn thắng của tiền đạo Sumareh ở phút 97.

Vì sao đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ khó khăn hơn Thái Lan? - 2

Đội tuyển Malaysia để thua đáng tiếc trước đội tuyển UAE ở lượt trận thứ 2 dù được đá trên sân nhà

Tiếp đó, Malaysia tiếp đón UAE trên sân nhà, đối thủ đang là hạt giống số 1 của bảng G và là đối thủ nặng ký nhất cần phải vượt qua nếu muốn giành ngôi đầu. Ở trận đấu này, đội tuyển Malaysia đã chơi đầy bản lĩnh, thậm chí họ là đội mở được tỷ số trước và dẫn lợi thế 1-0 suốt hiệp 1. Malaysia chỉ không còn giữ vững được thế trận do xuống sức ở hiệp 2 và họ bị thủng lưới 2 bàn, chấp nhận thua với tỷ số sát nút.

Dù không giành được chiến thắng, nhưng HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò biết rằng nếu giữ được sự bình tĩnh, chắc chắn trong phòng ngự cũng như nhuần nhuyễn trong tấn công, họ sẽ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào ở bảng đấu này.

Sau 2 trận đấu, đội tuyển Malaysia đã bắt đầu có sự gắn kết và thi đấu mạch lạc hơn. Trong khi đó, bất lợi của đội tuyển Việt Nam là chỉ mới đá có 1 trận, trong một đội hình ít nhiều mang tính chắp vá do “bão chấn thương”.

HLV Park vẫn chưa có sự phục vụ trở lại của trung vệ Đình Trọng, lại gặp khó khăn khi “con bài chiến thuật” ở 2 cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu do chấn thương nên chỉ thi đấu theo kiểu cố gắng “tròn vai”, thiếu hẳn sự đột phá bất ngờ như trước đây.

Vì sao đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ khó khăn hơn Thái Lan? - 3

Liệu đội tuyển Việt Nam có tiếp tục giành được chiến thắng trước đội tuyển Malaysia như ở kỳ AFF Cup 2018 vẫn là một câu hỏi lớn

Trên hàng công, cho đến lúc này HLV Park Hang Seo vẫn rất đau đầu tìm một cầu thủ ở vị trí trung phong khi Anh Đức đã lớn tuổi, không còn khả năng tranh chấp, tốc độ bứt phá cần có, trong khi đó Tiến Linh thì vẫn non kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao.

Mặc dù Tiến Linh mới đây ghi được 2 bàn vào lưới đội tuyển U22 Trung Quốc, nhưng đây chỉ là một trận đấu giao hữu ở cấp độ đội tuyển trẻ nên vẫn chưa nói được gì nhiều.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng lại đang trông chờ rất lớn sự tỏa sáng đến từ Quang Hải, Công Phượng, nhưng cả hai cầu thủ này lại đang thời kỳ có phong độ “chập chờn”, lúc sáng thì sáng hết mình mà lúc tối thì... tối đen như mực.

Ở trận đấu gặp Thái Lan vừa qua, Quang Hải hầu như mất hút trên sân khi đội bạn bố trí phòng ngự hợp lý, luôn có hậu vệ theo kèm như hình với bóng làm anh không thể hiện được gì nhiều.

Niềm hi vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn không ai khác chính là HLV Park Hang Seo, người luôn tạo ra sự bất ngờ ở từng trận đấu. Hi vọng rằng với 20 ngày chuẩn bị cho trận đấu tới, thầy Park sẽ biết cần phải làm gì để giành trọn 3 điểm trên sân nhà, giúp đội tuyển Việt Nam tìm cơ hội đánh bại mọi đối thủ ở bảng đấu tử thần này.

Sông Lam