1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Chelsea hụt Lukaku vào tay MU?

(Dân trí) - Chelsea đã chiếm thế thượng phong ở vụ Lukaku trong thời gian dài. Dù vậy, cuối cùng, họ lại để hụt mất tiền đạo này vào tay MU. Vậy nguyên nhân vì sao?

Trong thời gian qua, Chelsea được nhắc tới như ứng cử viên số 1 ở thương vụ Lukaku. Thậm chí, báo giới Anh còn cho rằng chân sút người Bỉ muốn trở lại Stamford Bridge (hơn là gia nhập MU). Thế nhưng, cuối cùng, họ vẫn để hụt mất tiền đạo sinh năm 1993 vào tay Quỷ đỏ. Vậy nguyên nhân vì sao?

Mino Raiola đã đạo diễn vụ Lukaku sang MU
Mino Raiola đã "đạo diễn" vụ Lukaku sang MU

Ngày hôm qua, tờ Telegraph đã tiết lộ thông tin quan trọng. Theo đó, chính siêu cò Mino Raiola (người đại diện của Lukaku) đã khiến thương vụ này “lật kèo”. Thực tế, Chelsea đã đồng ý đòi hỏi 75 triệu bảng từ Everton nhưng họ không “nhượng bộ” siêu cò người Hà Lan.

Ở vụ này, Mino Raiola muốn nhận mức phí hoa hồng 12 triệu bảng và Chelsea đã không chấp nhận mức phí này. Điều đó khiến cho người đại diện của Lukaku... không hài lòng. Ngay lập tức, ông liên hệ với MU và nhận được cái gật đầu của Quỷ đỏ (về phí hoa hồng).

Bởi lẽ đó, siêu cò người Hà Lan đã “đạo diễn” để Lukaku chuyển sang thi đấu cho MU. Quỷ đỏ cũng không muốn kéo dài thời gian bởi HLV Mourinho muốn sở hữu tân binh trước khi CLB du đấu. Vì vậy, họ đã đồng ý ngay đề nghị 75 triệu bảng của Everton.

Xưa nay, Mino Raiola là tay cò nổi tiếng... ham tiền. Ông sẵn sàng làm tất cả (kể cả việc giật dây cho cầu thủ ra đi miễn là có tiền). Mino Raiola rất thích làm việc với MU bởi CLB này luôn sẵn sàng “chiều lòng” đòi hỏi của ông miễn là được việc. Mùa Hè năm ngoái, siêu cò này đã “ăn đủ” sau khi đạo diễn 3 cầu thủ Paul Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan sang Old Trafford.

H.Long