1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vì sao Alexander Đặng lại đang mang rất nhiều sự kì vọng?

(Dân trí) - Alexander Đặng sẽ là cái tên đầu tiên được huấn luyện viên Park Hang Seo “xem giò” trong chuyến đi châu Âu tìm kiếm các cầu thủ tài năng có dòng máu Việt Nam để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Và vì sao Alexander Đặng lại là cái tên mang lại nhiều sự kỳ vọng nhất?

 Tối nay (4/5) HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu đi châu Âu để xem giò một số cầu thủ mang dòng máu việt như Filip Nguyễn, Jason Pendant Quang Vinh, Alexander Đặng… Trong số này Alexander Đặng hẳn là cái tên được chờ đợi nhất bởi đơn giản bởi các lí do dưới đây:

1. Đội tuyển Việt Nam đang khát tiền đạo

Jason Pendant Quang Vinh là một hậu vệ, Filip Nguyễn là thủ môn, tất cả các vị trí trên ở đội tuyển Việt Nam đều đang có sự ổn định cao. Cho nên các cầu thủ nêu trên nếu có thể góp sức để đội tuyển quốc gia mạnh hơn là điều tốt, nhưng kể cả không có họ người hâm mộ vẫn… hoàn toàn yên tâm với các tuyển thủ đang có. Tuy nhiên, ở vị trí tiền đạo lại không được như vậy.

Vì sao Alexander Đặng lại đang mang rất nhiều sự kì vọng? - 1

Alexander Đặng là ngôi sao sáng ở giải hạng Nhất Na Uy

Sau AFF Cup 2018, Anh Đức quyết định từ giã sân chơi quốc tế nên đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở vị trí tiền đạo cắm khi những Tiến Linh, Đức Chinh chưa thể trưởng thành để gánh vác hàng công. Tại Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo sử dụng Công Phượng như một “tiền đạo ảo” và cũng gặt hái được một số thành công nhất định.

Tuy nhiên về lâu dài, người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn đều hiểu tuyển Việt Nam vẫn cần một trung phong thực thụ và công cuộc tìm kiếm cũng đã được tiến hành từ lâu nhưng chưa có kết quả. Vì vậy khi chưa thực sự ưng ý với các tiền đạo trong nước, HLV Park Hang Seo đã phải thân chinh sang tận châu Âu để “xem giò” Alexander Đặng.

Alexander Đặng hiện mang quốc tịch Na Uy, do cầu thủ này chưa thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bắc Âu nên anh vẫn đủ điều kiện để thi đấu cho tuyển Việt Nam. Alexander Đặng cao 1,85m, chiều cao lý tưởng cho một trung phong cắm, vị trí mà anh từng tỏa sáng. Hiện tại cầu thủ 29 tuổi này mang áo số 10 và thường thi đấu ở vị trí hộ công trong đội hình CLB Nest-Sotra, đội bóng đang chơi ở hạng Nhất Na Uy. 

2. Chuyên gia săn bàn thực thụ

Vì sao Alexander Đặng lại đang mang rất nhiều sự kì vọng? - 2

Alexander Đặng (trái) ăn mừng cùng đồng đội 

Ở tuổi 29, Alexander Đặng đang ở độ chín trong giai đoạn của sự nghiệp quần đùi áo số. Anh từng khá chật vật tìm chỗ đứng trong quãng thời gian bắt đầu vào thi đấu chuyên nghiệp. Trải qua một vài đội bóng hạng thấp, năm 2017 Alexander Đặng gia nhập Nest-Sotra thi đấu ở giải hạng Hai từ đội bóng hạng Ba Sotra.

“Như cá gặp nước”, Alexander Đặng tỏa sáng với 21 bàn thắng giúp Nest-Sotra vô địch bảng 2 - hạng Hai để giành suất duy nhất của bảng này lên chơi hạng nhất (hạng Hai Na Uy hiện tại có hai bảng, mỗi bảng 14 đội, thi đấu riêng biệt và chọn hai đội nhất mỗi bảng thăng hạng). Ở hạng đấu cao hơn, Alexander Đặng vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn tốt với 13 bàn sau 30 lần ra sân ở mùa giải năm ngoái, góp phần giúp đội bóng của anh xếp thứ sáu.

Với sự tỏa sáng liên tục, Alexander Dang được đánh giá là ngôi sao lớn nhất trong đội hình của Nest-Sotra hiện nay. Cầu thủ này được trang transfermarkt ước tính giá trị chuyển nhượng là 300 nghìn euro, gấp đôi cầu thủ đứng thứ hai về giá trị chuyển nhượng trong đội. Ở mùa giải năm nay, Alexander Đặng đã ghi hai bàn thắng sau năm trận, hai trận đấu gần nhất cầu thủ này đều “nổ súng”, vì thế chắc chắn anh sẽ có được tinh thần thoải mái nhất để phô diễn hết mình trước HLV Park Hang Seo.

3. Hạng Nhất Na Uy có lịch đấu khá giống V-League

Vì sao Alexander Đặng lại đang mang rất nhiều sự kì vọng? - 3

Alexander Đặng trên sân tập

Đối với các cầu thủ châu Á, việc thi đấu ở châu Âu luôn khiến họ gặp khó khăn mỗi khi về cống hiến cho quốc gia bởi lịch thi đấu ở châu Âu rất khác với châu Á, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thường trải dài từ tháng 8/9 năm trước và kéo dài tới tháng 5 năm sau. Vì thế dù là một số giải đấu lớn (như Asian Cup) thì các tuyển thủ châu Á luôn phải điều đình với các CLB,  họ thường về muộn và chỉ tham gia một số trận đấu nhất định.

Tuy nhiên, giải hạng Nhất Na Uy lại có lịch thi đấu khá giống với V- League (gói trọn trong 1 năm), vì thế trong trường hợp Alexander Đặng đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của HLV Park Hang Seo, anh sẽ không bị vướng bởi CLB mà thoải mái cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia. Đó là một sự thuận lợi lớn cho cả tuyển Việt Nam cũng như Alexander Đặng.

Phù Sa