1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF tìm được Phó Chủ tịch phụ trách tài chính

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Sau nhiều lần không trúng cử, cuối cùng ông Lê Văn Thành đã chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính - vận động tài trợ

Tại Đại hội thường niên VFF nhiệm kỳ 8 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, trọng tâm là cuộc bỏ phiếu cho chiếc ghế phụ trách tài chính - vận động tài trợ, hiện đang chưa có chủ sau khi ông Cấn Văn Nghĩa rút lui năm 2019.

Chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ đã được chốt gồm 3 ứng viên: ông Phạm Thanh Hùng - Ủy viên BCH VFF, Trưởng ban Bóng đá nữ khoá 8; ông Trần Văn Liêng, Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Cacao Việt Nam và ông Lê Văn Thành, Ủy viên BCH VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa 8.

VFF tìm được Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - 1

Ông Lê Văn Thành trở thành Tân Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - vận động tài trợ của VFF

Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng cho biết: “Theo quy chế bầu cử, ứng cử viên trúng cử phải đạt trên 1/2 số phiếu hợp lệ. Nếu sau lần bỏ phiếu đầu tiên không có ứng cử viên vào trúng cử, thì hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ tham gia vòng bỏ phiếu tiếp theo.

Ban bầu cử sẽ tiến hành công tác kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội. Đây cũng là lần đầu tiên việc kiểm phiếu được thực hiện ngay trước Đại hội, nhằm đảm bảo tối đa tính công khai, minh bạch trong công tác bầu cử".

Sau cuộc bỏ phiếu công khai, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả. Ông Lê Văn Thành với số phiếu 35/71, đã trúng ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính - vận động tài trợ. Hai đối thủ của ông Thành là ông Phạm Thanh Hùng được 28/71 phiếu, ông Trần Văn Liêng được 4/71 phiếu. Cuộc bỏ phiếu có 4 phiếu trắng.

Như vậy, sau nhiều lần tranh cử không thành công, ông Lê Văn Thành đã là người chiến thắng để ngồi vào chiếc “ghế nóng” tại VFF.