1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF nói gì khi tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Saudi Arabia và Trung Quốc?

Thùy Anh

(Dân trí) - Lá phiếu bốc thăm may rủi đã đưa đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây là bảng đấu được đánh giá là khó khăn, dù chúng ta đã tránh được Hàn Quốc và gặp đối thủ Trung Quốc, bên cạnh đó là Oman bị đánh giá thấp hơn Syria ở nhóm 5.

Sau khi có kết quả bốc thăm, giới bóng đá Việt Nam, trong đó có VFF, các cầu thủ, người hâm mộ… đều mong đợi thầy trò HLV Park Hang Seo có một sự khởi đầu thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

VFF nói gì khi tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Saudi Arabia và Trung Quốc? - 1

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu không dễ dàng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ sau khi có kết quả lễ bốc thăm: "Tôi rất hồi hộp khi đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tham dự vòng loại cuối World Cup. Đây là niềm vui, vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn.

Đây là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị cho các đấu trường châu lục, quốc tế. Chúng ta được cọ xát với những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á, nhiều lần tham dự World Cup như Nhật Bản, Australia…

VFF nói gì khi tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Saudi Arabia và Trung Quốc? - 2

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Đây cũng là cơ hội trải nghiệm rất ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam, qua đó chúng ta nâng cao được trình độ để hướng tới các giải đấu lớn trong tương lai, gần nhất là World Cup 2026.

Tôi tin tưởng tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình như từng vượt qua vòng loại thứ 2, và chắc chắn VFF luôn đồng hành, hỗ trợ tốt nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã dặn dò các cầu thủ sau khi hết cách ly: "Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, và từ bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị, đó là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 từ tháng 9 sắp tới với những đội mạnh thật sự với đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung hơn nữa, từ thể lực, ý chí, chiến thuật. Nếu chúng ta tiếp tục một lòng, đoàn kết, nỗ lực hết sức như chúng ta đã làm thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu mà chúng ta đề ra".

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ thêm: "VFF sẽ chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển. Các cầu thủ đã có sự hy sinh rất lớn. VFF và VPF sẽ cùng tính toán hệ thống thi đấu trong nước để đội tuyển có được quãng thời gian chuẩn bị tốt".

Tại vòng loại cuối World Cup 2022, 12 đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới VCK FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Dự kiến, các lượt trận của Vòng loại thứ ba diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022. 

VFF nói gì khi tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Saudi Arabia và Trung Quốc? - 3