1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VFF lại đau đầu với phương án HLV ngoại

(Dân trí) - Sau khi cả 2 HLV nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc thất bại, VFF chắc chắn đã tính đến phương án tìm HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23. Tuy nhiên, việc chọn HLV dù nội hay ngoại luôn khiến VFF phải đau đầu.

Việc VFF giữ lại HLV Hoàng Văn Phúc chỉ là giải pháp tình thế, bởi ngay trong lúc này, tìm được HLV có tài năng thực sự với mức lương hợp lý không hề đơn giản. Huống hồ, ĐTVN vẫn còn một trận đấu thủ tục nữa tại vòng loại Asian Cup 2015, nên không có gì phải vội vàng.

Sau thất bại của đội tuyển U23 tại SEA Games, năng lực của ông Phúc càng được nhìn rõ. Chính ông Phúc cũng nộp đơn xin từ chức, cho thấy HLV này chẳng còn thiết tha gì với công việc trên tuyển. Như vậy, việc HLV họ Hoàng phải ra đi chỉ là vấn đề thời gian, sau khi VFF tìm được người thay thế xứng đáng.
 
HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ không gắn bó lâu dài với ĐTVN

HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ không gắn bó lâu dài với ĐTVN

Một quan chức VFF cho biết, thường trực VFF sẽ sớm lên danh sách các HLV nội để trong trường hợp HLV Hoàng Văn Phúc không tiếp tục công việc thì sẽ có phương án khác. Trong trường hợp tất cả các HLV nội hiện nay vì những lý do khác nhau không lên tập trung đội tuyển quốc gia được thì VFF sẽ tính đến phương án tìm kiếm HLV ngoại.

Thực tế, việc tìm HLV nội lúc này chẳng khác nào khó hơn lên trời, bởi các HLV trong nước không có lòng tin với VFF, hoặc sợ mất chiếc ghế vốn đang rất ổn định và kiếm tiền không kém ở CLB. VFF hơn ai hết là người hiểu rõ vấn đề này, khi mất nhiều thời gian tìm kiếm hồi đầu năm nhưng chẳng có ai chấp nhận lời mời, buộc lòng phải trao quyền dẫn dắt 2 đội tuyển cho HLV còn ít kinh nghiệm như ông Hoàng Văn Phúc.

Đích thân quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng khẳng định trên báo chí rằng: “Trong trường hợp thuê HLV ngoại thì sẽ mất một số tiền không nhỏ nhưng hiện nay đã có những nhà tài trợ sẵn sàng giúp cho VFF về vấn đề này. Nói chung chúng tôi rất chủ động”.

Với những phát biểu của các quan chức VFF, thì gần như khả năng sau HLV Hoàng Văn Phúc từ chức, sẽ là một HLV ngoại lên thay. Đã trở thành điệp khúc: Ngoại không được thì nội, nội không được thì ngoại. Thế nhưng sau những thất bại gần đây, HLV đâu phải là cái gốc của vấn đề?

Một HLV ngoại chắc chắn sẽ đảm bảo về vấn đề chuyên môn và sẽ không làm khó VFF liên quan đến chuyện kiêm nhiệm. Một triều đại HLV ngoại đang sắp diễn ra với ĐTVN và ĐT U23, đi kèm với những niềm tin, kỳ vọng của VFF.

Mới đây, VPF đã chốt kế hoạch mời chuyên gia người Nhật Bản làm trưởng BTC V.League mùa tới. VFF với mối quan hệ của mình, nhiều khả năng cũng không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên ngoại cho chiếc ghế thuyền trưởng. Thực tế, trước khi chọn HLV Phan Thanh Hùng hay Hoàng Văn Phúc, VFF đều có trong tay bản danh sách rất nhiều HLV ngoại, nhưng do tin tưởng vào “gà nhà”, nên phương án ngoại đã bị bỏ qua.

VFF có thể đã chuẩn bị sẵn phương án tìm HLV ngoại, nhưng rõ ràng chuyện tìm kiếm HLV dường như chẳng còn là sự quan tâm số 1 của người hâm mộ. Tất cả đều thấy, bất cứ HLV nội hay ngoại ở ĐTVN hay U23 những năm qua, không được toàn quyền quyết định và có một thực tế là 2 đội tuyển của chúng ta đang ngày một yếu đi. Sự hoạt động chồng chéo của các ban chức năng, khiến kế hoạch tập luyện, thi đấu rơi vào tình trạng bị “biến dạng”.

Người hâm mộ tin rằng, vấn đề của bóng đá Việt Nam không nằm ở HLV. HLV nào cũng vậy, thậm chí còn tệ hơn nếu những vấn đề mang tính bản chất không được giải quyết. Đầu tiên, đội ngũ lãnh đạo cần phải được làm mới để các định hướng không bế tắc và lạc lối như hiện tại. Tiếp theo, nhiệm vụ sống còn là khâu đào tạo trẻ, sau đó mới đến nâng chất các giải quốc nội, kế hoạch tập huấn, thi đấu...Chỉ khi đó, năng lực của thầy nội hay thầy ngoại mới thực sự có đất dụng võ với bóng đá Việt Nam.

Bằng Tường