1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chưa nhận được đơn giải trình của trung vệ Chí Công

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng giữa CLB B.Bình Dương và trung vệ Trần Chí Công, VFF có yêu cầu 2 phía giải trình. Dù vậy, theo VFF, cho đến thời điểm này, chỉ mới có CLB B.Bình Dương gửi văn bản phúc đáp đến LĐBĐVN.

Phía VFF cho biết, theo trình tự làm việc thì Ban kiểm tra của VFF sẽ chờ văn bản giải trình từ cả 2 phía B.Bình Dương lẫn trung vệ Trần Chí Công. Sau đó Ban kiểm tra của VFF sẽ báo cáo với thường trực, trước khi chuyển hồ sơ sang Ban kỷ luật của VFF, ra phán quyết.

Dù vậy, cho đến cuối giờ chiều 13/11, Ban kiểm tra VFF cho hay họ vẫn chưa nhận được giải trình từ phía cầu thủ Chí Công hoặc phía đại diện cho cầu thủ này.

Tranh chấp hợp đồng giữa trung vệ Chí Công và CLB B.Bình Dương kéo dài trong thời gian qua, làm tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông, nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết.

VFF cho biết họ vẫn chưa nhận được giải trình từ phía trung vệ Chí Công (4)

VFF cho biết họ vẫn chưa nhận được giải trình từ phía trung vệ Chí Công (4)

Đầu tiên là chuyện Chí Công cũng như cựu đồng đội Đình Đức dọa kiện CLB B.Bình Dương chưa trả đủ tiền lót tay cho họ (B.Bình Dương mới chi 7 tỷ đồng trong tổng số 9 tỷ cho 3 năm hợp đồng với Chí Công, mới chi 3,5/3,9 tỷ đồng tiền lót tay theo thỏa thuận cho Đình Đức). Đi kèm với đồng thái dọa kiện CLB B.Bình Dương, 2 cầu thủ nọ đã nhờ luật sư đại diện trong vụ này, và luật sư của họ cũng thường xuyên lên tiếng trong thời gian vừa rồi.

Đáp lại, phía B.Bình Dương cho rằng 2 cầu thủ vừa nêu, đặc biệt là Chí Công vi phạm hàng loạt điều khoản trong hợp đồng giữa B.Bình Dương và Chí Công, đặc biệt là các điều khoản về thưởng – phạt, trước khi đòi truy thu từ Chí Công 4 tỷ 125 triệu đồng, cộng với 1 tỷ đồng tiền tạm ứng trong khoản lót tay cho năm 2014 đã đưa trước đó (tổng cộng phía B.Bình Dương đòi truy thu của Chí Công 5 tỷ 125 triệu đồng).

Về phía VFF, cơ quan đang điều hành nền bóng đá Việt Nam cho biết giải quyết các tranh chấp trong bóng đá bằng cách đưa sự việc ra tòa vi phạm điều lệ VFF. Dù vậy, nếu VFF có phân xử thì họ cũng chỉ có thể phân xử trong quyền hạn của mình. Cụ thể là bên nào vi phạm điều lệ của VFF, bên đó sẽ nhận các hình thức kỷ luật liên quan đến bóng đá.

Còn sự việc chưa dừng lại tại đây, sau khi 2 bên đồng loạt công khai số tiền lót tay khổng lồ lên đến nhiều tỷ đồng mà cầu thủ được hưởng, thông qua các vụ chuyển nhượng, cơ quan thuế bước đầu vào cuộc, nhằm làm rõ số tiền thuế có thể đã bị thất thu, nơi một bộ phận cầu thủ có thu nhập cực cao, nhưng chưa chắc đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Kim Điền