1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chưa công bố ứng viên ghế Chủ tịch VFF

(Dân trí) - Sau khi bầu Đức vẫn ở lại VFF đến hết nhiệm kỳ, chiếc ghế Chủ tịch VFF đang được dư luận quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi đại hội thường niên VFF kết thúc sáng nay, người đứng đầu VFF vẫn chưa lộ diện. VFF sẽ công bố các ứng viên ghế Chủ tịch trước khi diễn ra Đại hội nhiệm kỳ vào tháng 3 năm 2018.

Sáng 2/12, Đại hội thường niên VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018) năm 2017 đã chính thức được khai mạc tại trụ sở VFF với nhiều nội dung làm việc quan trọng. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá tổng kết các mặt công tác đã thực hiện trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2018.


Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng điều hành đại hội thường niên VFF

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng điều hành đại hội thường niên VFF

Tham dự Đại hội có đại diện của 50/66 tổ chức thành viên VFF, trong đó có 1 thành viên mới được kết nạp tại Đại hội là Công ty cổ phần bóng đá Việt.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhấn mạnh, năm 2017 là một năm có nhiều thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là thành công của các đội tuyển trẻ. Cụ thể: Việt Nam là một trong số ít các quốc gia tại châu Á có 6 đội tuyển giành quyền tham dự các giải đấu của châu Á gồm: Đội tuyển nam Quốc gia giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019; Đội tuyển nữ Quốc gia giành quyền tham dự VCK Asian Cup nữ 2018; Đội tuyển U23 Quốc gia giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2018; Đội tuyển U19 Quốc gia giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2018;

Đội tuyển U16 Quốc gia giành quyền tham dự VCK U16 châu Á 2018 và Đội tuyển futsal nam Quốc gia giành quyền tham dự VCK futsal châu Á 2018. Bên cạnh đó, Đội tuyển U15 Quốc gia cũng xuất sắc giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2017, Đội tuyển nữ Quốc gia giành Huy chương Vàng SEA Games 29, đội tuyển Futsal nữ giành huy chương Bạc SEA Games 29, đội tuyển Futsal nam giành huy chương Đồng SEA Games 29.

Vấn đề được quan tâm nhất tại Đại hội là nhân sự chủ chốt VFF thì lại không có thông tin gì đáng chú ý. Tại Đại hội, tất cả tiếp tục bỏ phiếu để bầu Đức ở lại đến hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, vị trí quan trọng nhất ở VFF là Chủ tịch sẽ vẫn là ông Lê Hùng Dũng.

VFF từ chối tiết lộ những ứng viên bởi “đến thời điểm này chưa có ai”. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết trước Đại hội khoá VIII vào tháng 3 năm tới, sẽ tổng hợp các ứng viên, với tiêu chí phải là nhân vật có ảnh hưởng, uy tín với xã hội.

Anh Tuấn