1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chấn chỉnh những phát ngôn của bầu Đức về HLV Miura

(Dân trí) - Tiếp thu những ý kiến của các CLB tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2015, tại Hội nghị ban chấp hành (BCH) VFF lần thứ 4 - khóa 7, diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội, VFF đã có những nhắc nhở với Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức về những phát ngôn không “chuẩn”.

Trước đó, bất chấp nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng bầu Đức vẫn bảo lưu quan điểm của mình là VFF phải sớm sa thải HLV Miura. Nếu HLV này còn dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển được.

Bầu Đức nhấn mạnh với thời gian hơn 1 năm, tất cả đều đã thấy rõ trình độ của HLV Miura không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Ông thầy người Nhật Bản chỉ là một HLV vô danh trước khi dẫn dắt ĐTVN, thậm chí HLV Miura còn chưa từng dẫn dắt một ĐTQG nào.

 

Bầu Đức bị chấn chỉnh vì những phát ngôn nhằm vào HLV Miura
Bầu Đức bị chấn chỉnh vì những phát ngôn nhằm vào HLV Miura

 

Bầu Đức cho biết mình sẽ đưa ra ý kiến về việc sa thải HLV Miura trong cuộc họp thường trực VFF gần nhất. Bầu Đức cũng sẽ đề xuất với VFF một vài gương mặt sẽ thay ông Miura và sẽ chi “tiền tấn” cho VFF mời HLV này về dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2015, nhiều CLB cũng đã chỉ trích bầu Đức có những phát biểu lung tung, làm ảnh hưởng đến vận mệnh các đội bóng.

Tại Hội nghị BCH VFF ngày hôm qua, bầu Đức đã đứng ra xin rút kinh nghiệm về phát biểu mang tính cá nhân quá mức của mình. Bầu Đức nhấn mạnh những phát ngôn chỉ mang tính cá nhân chứ không phải với tư cách phó chủ tịch VFF.

Cũng trong chiều 13/10, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã xin rút khỏi chức danh Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia. Nhiều khả năng ông Mai Đức Chung – người vừa chia tay chức danh Giám đốc kỹ thuật của B.Bình Dương sẽ ngồi vào ghế nóng do ông Tuấn để lại.

Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 - khóa 7 đã cho ý kiến về đề xuất tổ chức Đại hội thường niên VFF năm 2015. Theo báo cáo của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, để chuẩn bị các nội dung văn kiện, báo cáo hoạt động và tiến hành xin phép tổ chức Đại hội từ các cơ quan quản lý thì cần phải mất ít nhất 2 tháng.

Mùa giải 2016 cũng đã được bàn đến trong Hội nghị BCH. Theo đó, mùa giải mới dự kiến khởi tranh ngày 14/2 năm 2016 với trận tranh Siêu cup giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T. V-League 2016 sẽ khai màn vào ngày 20/2 và sẽ diễn ra trong 7 tháng.

Hà Nguyên