1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chấn chỉnh chuyện phát ngôn gây mâu thuẫn nội bộ

(Dân trí) - Không nói thẳng ai đúng - ai sai xung quanh hàng loạt phát biểu của nhiều quan chức VFF thời gian vừa rồi, nhưng qua cách tổ chức này công bố các kết luận, người nghe có thể nhận định đâu mới là thông tin chưa chính xác được phát ra từ chính người của VFF trước đó.

Hội nghị Ban chấp hành (BCH) VFF sáng nay (28/1), ngoài vấn đề “nóng” nhất là tương lai của HLV Miura, còn sôi nổi bởi một chủ đề khác, liên quan đến phát biểu của phó chủ tịch (PCT) phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ tại Hội nghị triển khai công tác TDTT 2016 cách nay ít tuần.

Tại Hội nghị đấy, ông Gụ có nói đến chuyện bầu Đức dù mang danh phó chủ tịch (PCT) VFF nhưng không biết gì về mức lương và hợp đồng cụ thể của các HLV ngoại.

 

VFF hứa chấn chỉnh các phát ngôn từ phía tổ chức này trong thời gian tới (ảnh: Nguyễn Đình)
VFF hứa chấn chỉnh các phát ngôn từ phía tổ chức này trong thời gian tới (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Về vấn đề vừa nêu, bầu Đức trả lời thẳng trong cuộc họp báo, sau cuộc họp BCH VFF: “Tôi chưa hề phát biểu về chuyện không biết mức lương của các HLV ngoại ở đội tuyển. Là PCT phụ trách tài chính, không nhiều thì ít tôi phải biết về chuyện đó. Ai từng thông tin như thế là… tầm bậy!”.

Còn xung quanh hợp đồng với các HLV ngoại, cụ thể là trường hợp của HLV Miura, Tổng thư ký (TTK) VFF Lê Hoài Anh chia sẻ: “Trước khi chọn HLV Miura, VFF đã có danh sách các ứng cử viên. Rồi thường trực và BCH VFF cũng đã thống nhất ý kiến để ký kết hợp đồng. Việc chấm dứt sớm hợp đồng với HLV Miura cũng thực hiện đúng quy trình, thông qua BCH”.

Về chuyện trước đó ông Gụ phản ánh việc ông Trần Quốc Tuấn là PCT thường trực của VFF, nhưng thường xuyên đi công tác nước ngoài, Trưởng Ban kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng cũng đã cho ý kiến, đồng thời VFF cũng đã phát ra thông cáo báo chí nêu rõ quan điểm của họ: “Chủ tịch VFF phân công PCT thường trực là có giá trị pháp lý, được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định và điều lệ VFF”.

Trong khi đó, bầu Đức – một PCT khác của VFF cũng cho hay: “Việc anh Dũng (chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng – PV) phân công anh Tuấn (PCT Trần Quốc Tuấn) làm PCT thường trực là đúng”.

Trước đó, sau khi ông Gụ phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác TDTT 2016, lần lượt chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, PCT Trần Quốc Tuấn và ủy viên thường trực Trần Anh Tú đã công khai “phản pháo” phát biểu này, với nội dung chính là trách ông Gụ không chịu đấu tranh phản biện ý kiến trong các cuộc họp BCH, nhưng lại nêu ý kiến ở chỗ khác. Riêng ông Tú cho rằng việc làm đó là không góp phần xây dựng VFF.

Cũng theo thông tin chúng tôi có được, trong cuộc họp BCH VFF sáng 28/1, có ít nhất 4 – 5  ủy viên BCH chất vấn ông Gụ về vấn đề trên, xung quanh những phát biểu chưa đúng tầm, chưa đúng vị thế và chưa thể hiện đầy đủ quan điểm của VFF.

Kim Điền

 

VFF chấn chỉnh chuyện phát ngôn gây mâu thuẫn nội bộ - 2