1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vettel không có đối thủ trên đường đua Bahrain

(Dân trí) - Trên đường đua Bahrain, Sebastian Vettel đã không có đối thủ. Anh đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 36 phút 00.498 giây, bỏ xa người về thứ nhì là Kimi Raikkonen tới 9 giây…

Sebastian Vettel đã có chiến thắng thứ 2 trong mùa giải năm nay và chắc chắn rằng tay đua người Đức vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân sau chặng đua tại Bahrain. Ở cuộc đua vừa diễn ra, tay đua người Đức đã thi đấu xuất sắc, anh không có đối thủ khi bỏ xa người về thứ nhì là Kimi Raikkonen tới 9 giây.

 
Vettel đã thắng chặng thứ 2 ở mùa giải năm nay

Vettel đã thắng chặng thứ 2 ở mùa giải năm nay
 

Vị trí thứ 3 đã thuộc về Romain Grosjean, đồng đội của Raikkonen tại đội đua Lotus. Grosjean kém khá xa người đồng đội, anh về sau “người tuyết” tới 10 giây. Cuộc chiến cho vị trí thứ 3, vị trí được đứng trên Podium diễn ra khá quyết liệt giữa Grosjean và Paul Di Resta. Đáng tiếc, với 2 giây kém hơn, Paul Di Resta đã không thể lần đầu tiên có mặt tại bục mừng chiến thắng.

 

Đây không phải chặng đua thành công của đội đua Ferrari, mặc dù hai tay đua của đội này xuất phát ở các vị trí thứ 3 và thứ 4. Nhưng họ đã không thi đấu thành công, niềm hy vọng số 1 Fernando Alonso đã chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 8, trong khi đó Massa còn bị văng ra khỏi tốp 10, anh về đích ở vị trí thứ 14.

 

Với Mercedes,chặng đua này cũng không khiến họ hài lòng. Nico Rosberg giành pole, nhưng sau 4 lần vào pit, anh chỉ về đích ở vị trí thứ 9. Trong khi đó Hamilton, người bị đánh tụt 5 bậc xuất phát, xuống vị trí thứ 9 đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng anh cũng chỉ có thể leo lên được vị trí thứ 5. Chung cảnh thất vọng còn có “ông lớn”, McLaren. Perez về đích thứ 6 trong khi đó Button cán đích ở vị trí cuối cùng của tốp 10.

 

Vettel xuất phát ở vị trí thứ nhì và tay đua người Đức đã liên tiếp tấn công vị trí của Rosberg. Tuy nhiên tay đua của đội Mercedes đã che chắn và bảo vệ vị trí khá tốt trong 2 vòng đấu đầu tiên. Nhưng trước sự mạnh mẽ của đối thủ, cuối cùng Rosberg đã không thể bảo toàn vị trí dẫn đầu. Ở góc cua thứ 4, vòng thứ 3, Vettel đã dẫn đầu đoàn đua và cạnh tranh với anh là Rosberg và Alonso.

 
Rosberg đã có một chặng đua thất vọng lớn
Rosberg đã có một chặng đua thất vọng lớn
 

Càng tiến sâu vào cuộc đua, Rosberg lại càng tỏ ra yếu thế. Bị Alonso vượt qua, tay đua này từng đòi lại vị trí thứ 2, nhưng rồi anh đã tiếp tục mất vị trí, thậm chí đến vòng đua thứ 6, Paul di Resta đã vượt qua Rosberg để lên vị trí thứ 3. Lúc này ở phía trên, Vettel đã tạo được khoảng cách 2.8 giây với Alonso.

 

Vòng thứ 8, Alonso buộc phải quay về pit để sửa cánh DRS giúp cho Paul di Resta chạy phía sau Vettel, lúc này khoảng cách giữa hai người chạy dẫn đầu đã là 5 giây. Tuy nhiên tay đua của đội Force India đã trở thành người dẫn đầu khi hàng loạt các tay đua vào pit, trong đó có Vettel để thay lốp ở vòng 11.

 

Đến vòng 12, Fernando Alonso đã rơi xuống vị trí thứ 15. Trong khi đó Kimi Raikkonen đã leo lên vị trí thứ nhì chạy phía sau Paul di Resta. Sau khi trở lại đường đua, Vettel đã thiết lập được vòng đua nhanh nhất và có vị trí thứ 3, anh liên tục áp sát  “người tuyết”. Khi cả Paul di Resta rồi Raikkonen lần lượt vào pit, Vettel đã trở lại dẫn đầu cuộc đua từ vòng 17.

 

Vettel vào pit lần 2 để chuyển sang thi đấu bằng lốp cứng ở vòng 25, anh trở lại đường đua vẫn ở vị trí người đẫn đầu. Chạy phía sau nhà ĐKVĐ thế giới là Romain Grosjean và Paul di Resta.  . Sau khi di Resta vượt qua được Grosjean, anh liên tục bị Vettel nới rộng khoảng cách, đến vòng 29 khoảng cách giữa hai chiếc xe đã là 6.9 giây, đến vòng 31 là 12.6 giây.

 
Raikkonen chỉ có thể bám mà không thể đuổi kịp đượcVettel

Raikkonen chỉ có thể "bám" mà không thể đuổi kịp được Vettel
 

Cuộc chiến chỉ ở phía sau khi mà Vettel quá nhanh, đến vòng 34, Kimi Raikkonen chiếm được vị trí thứ 2. Tuy nhiên anh kém người dẫn đầu tới 18 giây trong khi chỉ còn 24 vòng đua trước mắt.  Đến vòng 41, Vettel bỏ xa Grosjean tới 27.6 giây. Kimi Raikkonen chiếm vị trí thứ 3. Vettel đã quyết định vào pit thay lốp, anh vẫn tiếp tục sử dụng lốp cứng cho 14 vòng đua cuối cùng.

 

Khoảng cách quá lớn giúp cho Vettel khi trở lại cuộc đua vẫn tiếp tục là người dẫn đầu, tuy nhiên khoảng cách thời gian đã thu hẹp lại còn hơn 10 giây. Đến vòng 56, khoảng cách giữa Vettel với Raikkonen là 11.3 giây và khi vòng đua cuối khép lại, 9 giây là khoảng cách giữa 2 người. Điều đáng buồn cho Red Bull là ở chặng đua này, Webber tiếp tục không thi đấu thành công, anh chỉ về đích ở vị trí thứ 7.

 

STT

Tay Đua

Đội

Kết quả

Điểm

1

Sebastian Vettel

Red Bull

1:36:00.498'

25

2

Kimi Raikkonen

Lotus

+00:09.111

18

3

Romain Grosjean

Lotus

+00:19.507

15

4

Paul Di Resta

Force India

+00:21.727

12

5

Lewis Hamilton

Mercedes

+00:35.230

10

6

Sergio Perez

McLaren

+00:35.998

8

7

Mark Webber

Red Bull

+00:37.244

6

8

Fernando Alonso

Ferrari

+00:37.574

4

9

Nico Rosberg

Mercedes

+00:41.126

2

10

Jenson Button

McLaren

+00:46.631

1

11

Pastor Maldonado

Williams

+01:06.450

0

12

Nico Hulkenberg

Sauber

+01:12.933

0

13

Adrian Sutil

Force India

+01:16.719

0

14

Valtteri Bottas

Williams

+01:21.511

0

15

Felipe Massa

Ferrari

+01:26.364

0

16

Daniel Ricciardo

Toro Rosso

hơn 1 vòng

0

17

Charles Pic

Caterham

hơn 1 vòng

0

18

Esteban Gutierrez

Sauber

hơn 1 vòng

0

19

Jules Bianchi

Marussia

hơn 1 vòng

0

20

Max Chilton

Marussia

hơn 1 vòng

0

21

Giedo van der Garde

Caterham

hơn 1 vòng

0

22

Jean-Eric Vergne

Toro Rosso

bỏ cuộc, vòng 16

0

 

Vĩ Giang