1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vardy và Kane rực sáng, Rooney không lo mất suất

(Dân trí) - Trước báo giới, HLV trưởng đội tuyển Anh, Roy Hodgson khẳng định Wayne Rooney vẫn là trụ cột của Tam sư ở Euro 2016, ngay cả khi Jamie Vardy và Harry Kane thi đấu rực sáng.

Ở trận đấu với Đức vừa qua, hai chân sút Jamie Vardy và Harry Kane đã tỏa sáng rực rỡ giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Sau màn trình diễn ấy, hai chân sút này đã nhận được sự tung hô lớn từ báo giới Anh.

HLV Roy Hodgson vẫn đảm bảo vị trí cho Wayne Rooney
HLV Roy Hodgson vẫn đảm bảo vị trí cho Wayne Rooney

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, HLV Roy Hodgson vẫn khẳng định Wayne Rooney vẫn là trụ cột của Tam sư ở Euro 2016, ngay cả khi cầu thủ này không thi đấu nổi bật trong mùa giải vừa qua và hơn nữa đang phải điều trị chấn thương dài hạn.

Ông cho biết: “Wayne Rooney ư? Tôi xin nhắc lại, cậu ấy vẫn là đội trưởng của ĐT Anh. Cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đó trong suốt 2 năm qua và tỏa sáng giúp ĐT Anh vượt qua vòng loại Euro 2016 với thành tích toàn thắng.

Vì vậy, đừng làm phiền tôi quá nhiều về vấn đề này, đặc biệt là khi Wayne Rooney vẫn đang dưỡng thương. Cậu ấy luôn xứng đáng khoác áo ĐT Anh và khi bình phục, Wayne Rooney sẽ gây ảnh hưởng lớn với những cầu thủ khác”.

Chắc chắn, HLV Roy Hodgson sẽ phải tính toán kỹ càng bài toán hàng công của đội tuyển Anh. Bởi nếu muốn sử dụng Wayne Rooney (trong sơ đồ 4-2-3-1 mà ông sử dụng thời gian qua), Roy Hodgson sẽ phải hy sinh cả Harry Kane lẫn Jamie Vardy. Trong khi đó, “gã Shrek” cũng có thể thi đấu ở vị trí số 10 nhưng Delli Alli cũng thi đấu cực tốt ở vai trò này.

Hiện tại, Wayne Rooney vẫn là chân sút hàng đầu trong lịch sử bóng đá Anh với 51 bàn sau 109 trận đấu.

H.Long