1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VAR thêm một lần giúp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam thêm một lần tránh khỏi bàn thua khi công nghệ VAR can thiệp và sau đó, trọng tài đã từ chối bàn thắng của Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Saudi Arabia trong trận đấu ở sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 6 vòng loại thứ ba World Cup 2022. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được thực hiện bởi Al Shehri ở phút 31.

VAR thêm một lần giúp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi - 1

Đội tuyển Việt Nam chịu thua với tỷ số 0-1 trước Saudi Arabia.

Tuy nhiên, có thể đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại nặng nề hơn khi Al Muwallad đã đưa được bóng vào lưới thủ thành Tấn Trường ở phút 77. Ban đầu, trọng tài Hattab Hanna đã công nhận bàn thắng này nhưng sau đó, ông nhận được tín hiệu từ phòng VAR.

Trọng tài chính đã quyết định kiểm tra màn hình VAR. Cuối cùng, ông đã quyết định từ chối bàn thắng của Saudi Arabia. Nguyên nhân bởi Al Brikan phạm lỗi với Thành Chung trong tình huống trước đó.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi từ công nghệ VAR. Ở trận đấu với đội tuyển Nhật Bản cách đây vài ngày, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng thoát thua sau khi mành lưới rung lên.

VAR thêm một lần giúp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi - 2

Tình huống trọng tài kiểm tra VAR và xác định cầu thủ Saudi Arabia đã phạm lỗi.

Ở thời điểm cuối hiệp 1, Junya Ito đã lần thứ hai chọc thủng lưới thủ thành Tấn Trường. Trong tình huống phản công nhanh, tiền đạo này đã tung ra cú sút rất mạnh, cháy lưới đội tuyển Việt Nam.

Ban đầu, trọng tài chính Mohammed Abdulla Hassan đã công nhận bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản. Mặc dù vậy, sau đó, ông đã nhận được tín hiệu từ phòng VAR. Sau thời gian trao đổi rất lâu với trọng tài phòng VAR (và cả đội trưởng của hai đội), trọng tài người UAE đã quyết định quan sát màn hình VAR. Cuối cùng, ông quyết định từ chối bàn thắng của Nhật Bản vì Ao Tanaka đã rời vào thế việt vị (cản trở tầm mắt của Tấn Trường).

Dù đội tuyển Việt Nam chỉ thua 0-1 trước hai đối thủ mạnh là Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân nhà nhưng rõ ràng, đội tuyển Việt Nam vẫn còn thua kém hai đối thủ này khá nhiều về đẳng cấp.

Như vậy, "Những chiến binh sao vàng" vẫn chưa có được điểm nào ở vòng loại World Cup 2022 sau 6 trận toàn thua. Trong khi đó, Saudi Arabia tiếp tục dẫn đầu bảng B với 16 điểm.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng sau. Vào ngày 6/12, chúng ta sẽ đối diện với Lào ở trận khai mạc.

VAR thêm một lần giúp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi - 3