1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VAR khiến Haaland mừng hụt, Man City đứt mạch 12 trận thắng

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City sử dụng đội hình mạnh thi đấu với Brighton, tuy nhiên nhà đương kim vô địch chỉ có được kết quả hòa 1-1. Haaland vẫn chỉ có 36 bàn thắng khi pha làm bàn của anh vào lưới Brighton bị từ chối.

Trận đấu bù giữa Brighton và Man City không mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội bóng. Man City đã đăng quang vô địch Premier League 20222/23 vào cuối tuần vừa qua, đội bóng của Guardiola thi đấu với Brighton vì yếu tố danh dự và để giúp các cầu thủ duy trì phong độ trước những trận đấu quan trọng như chung kết FA Cup và Champions League vào đầu tháng 6.

Brighton cầm chắc suất vị trí thứ 6, họ hơn đội xếp sau Aston Villa 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại vượt trội hơn hẳn đối thủ (+20 so với +4) khi giải đấu chỉ còn một lượt trận. Đoàn quân của HLV De Zerbi đã yên tâm có suất dự Europa League mùa sau. 

VAR khiến Haaland mừng hụt, Man City đứt mạch 12 trận thắng - 1

Đội bóng của HLV De Zerbi (trái) sẽ được dự Europa League mùa 2023/24 (Ảnh: GI).

Dẫu vậy, trận đấu tại Amex đã diễn ra quyết liệt. Brighton đã thể hiện lối chơi mạnh mẽ, dù kiểm soát chỉ bằng khoảng 2/3 thời gian so với đội khách (39% thời gian - 61% thời gian), tuy nhiên đội chủ nhà lại có tới 20 lần dứt điểm, hơn hẳn Man City - đội chỉ có 13 lần dứt điểm. 

Brighton nhập cuộc mạnh mẽ trên sân nhà, tuy nhiên khi đội chủ nhà chưa tìm được đường vào khung thành của nhà đương kim vô địch, họ đã bị thủng lưới ở phút 25 từ một pha phản công. Haaland lao lên từ bên phần sân nhà nhận bóng, bứt tốc xuống đối mặt với thủ thành đối phương. Hoàn toàn có thể dứt điểm khi Steele đã rời xa khung thành, dẫu vậy Haaland chuyền bóng cho Foden để cầu thủ người Anh ghi bàn. 

VAR khiến Haaland mừng hụt, Man City đứt mạch 12 trận thắng - 2

Foden ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: GI).

6 phút sau khi bị thủng lưới, Brighton đưa được bóng vào lưới Man City sau nỗ lực của Mitoma. Đáng tiếc khi ngã xuống đất cầu thủ người Nhật Bản vô tình để bóng chạm tay nên bàn thắng không được công nhận. Dẫu vậy, Brighton cũng không phải chờ quá lâu để có được bàn gỡ. Phút 36, Enciso nhận bóng ở trung lộ và lập tức tung ra cú sút từ khoảng cách chừng 22m, bóng đi đầy uy lực xoáy vào góc cao bên phải cầu môn không cho Ederson cơ hội cản phá. 

Trong hiệp hai, hai đội duy trì được thái độ thi đấu tích cực. Brighton vẫn dứt điểm nhiều hơn đội khách, khiến Ederson làm việc rất vất vả. Man City cũng có được một vài cơ hội nguy hiểm trước cầu môn đối phương. Cơ hội đáng kể nhất của đội đương kim vô địch diễn ra ở phút 74. Haaland đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới. Cầu thủ người Na Uy ăn mừng nhưng VAR đã vào cuộc. Sau khi xem lại tình huống Haaland kéo áo đối phương trước khi băng vào đánh đầu, trọng tài xác định đó là lỗi, do vậy không công nhận bàn thắng của tiền đạo bên phía Man City. 

VAR khiến Haaland mừng hụt, Man City đứt mạch 12 trận thắng - 3

Haaland đánh đầu đưa bóng vào lưới Brighton (Ảnh: GI).

VAR khiến Haaland mừng hụt, Man City đứt mạch 12 trận thắng - 4

Bàn thắng của Haaland bị từ chối do phạm lỗi (Ảnh: GI).

Haaland vẫn chỉ có 36 bàn thắng. Điều an ủi nhỏ với cầu thủ người Na Uy khi với pha kiến tạo cho Foden ghi bàn, anh đã có tổng 44 bàn thắng và kiến tạo ở mùa giải 2022/23 và cân bằng thành tích của huyền thoại Thierry Henry - người lập kỷ lục ở mùa giải bất bại của Arsenal - 2002/03.

Không ghi thêm bàn, hai đội chấp nhận kết quả hòa 1-1 tại Amex. Như vậy, Man City dã đứt mạch 12 trận thắng liên tiếp, đội bóng của Guardiola có 89 điểm và Brighton có 62 điểm trước vòng đấu cuối diễn ra vào Chủ nhật tới đây.