1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vào TK Champions League, Schalke “trảm” tướng

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ CLB Schalke khẳng định họ đã chấm dứt hợp đồng với HLV Felix Magath vì thành tích yếu kém mùa này. Đáng chú ý là chiến thuật gia người Đức vừa giúp “the Royal Blues” vào Tứ kết Champions League.

Từng gây ấn tượng mạnh khi giúp Wolfsburg lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang Bundesliga mùa 2008/09 Felix Magath được mời về Schalke trong sứ mệnh giải cứu “hoàng đế xanh” khỏi cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 50 năm. Ngay trong mùa đầu tiên lên nắm quyền ông đã khiến các CĐV ngất ngây khi giúp đội nhà giành ngôi nhì bảng mùa trước để dự Champions League mùa này.

Vào TK Champions League, Schalke “trảm” tướng - 1

Thành công tại Champions League không cứu được Magath

Trên đà thành công, CLB quyết định rót cho Magath những khoản ngân sách khổng lồ để mộ quân. Và trong mùa Hè vừa qua ông đã hoàn toàn thay máu đội bóng khi đưa về đến 12 cầu thủ mới trong đó có cả những bản hợp đồng sáng giá như Raul, Huntelaar, José Manuel Jurado...Tiếc rằng mọi chuyện lại không diễn biến như mong đợi.

Phong độ bết bát tại Bundesliga khiến Schalke chỉ xếp thứ 10 trên BXH. Dù mới đây họ đã đánh bại Bayern để lọt vào trận CK cúp QG cũng như vượt qua Valencia để vào TK Champions League nhưng điều này vẫn không khiến BLĐ CLB hài lòng.

Trong phiên họp bất thường ngày 16/3, bất chấp việc Felix Magath không có mặt với lí do không được cung cấp thông tin đầy đủ về chương trình nghị sự, Chủ tịch Clemens Toennies vẫn tuyên bố sa thải chiến thuật gia người Đức.

“Schalke có rất nhiều lí do hợp lí để chia tay Felix Magath. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không công bố vào thời điểm này bởi một cuộc chiến pháp lí đang đợi chúng tôi. Thật thất vọng khi phải ra quyết định này nhưng chúng tôi nhận thấy đó là giải pháp tốt nhất cho Schalke”, ông Toennies khẳng định trên website CLB.

Cuộc chiến pháp lý mà vị Chủ tịch Schalke nhắc tới ở đây chính là khoản bồi thường hợp đồng còn hạn đến 2013 của Magath. Bởi ngoài cương vị HLV, vị tiến sỹ toán học này còn kiêm nhiệm cả vai trò Giám đốc điều hành và thành viên HĐQT. Theo hợp đồng, số tiền bồi thường Magath cùng các cộng sự có thể nhận sẽ lên tới 20 triệu euro. Tuy nhiên BLĐ Schalke chỉ sẵn sàng trả 12 triệu euro, tương đương 2 năm lương của Magath ở vị trí HLV.

Theo báo giới Đức, hiện có 2 ƯCV sáng giá thay thế cựu HLV của Bayern là Ralf Rangnick, người vừa bị Hoffenheim sa thải cách đây không lâu. Dự kiến quyết định bổ nhiệm sẽ được công bố cuối tuần này.

Thanh Tùng