1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vắng nhiều ngôi sao, Argentina cầm chân Colombia

(Dân trí) - Trong ngày thiếu vắng nhiều ngôi sao hàng đầu như Messi, Aguero, Higuain, Argentina đã cầm chân Colombia với tỷ số 0-0 ở trận giao hữu trên đất Mỹ.

Vắng nhiều ngôi sao, Argentina cầm chân Colombia

Như đã biết, trong đợt tập trung này, HLV Scaloni đã chủ động không triệu tập những ngôi sao sáng nhất của Argentina như Messi, Aguero, Higuain. Thay vào đó, ông đã gọi nhiều nhân tố trẻ hoặc bị bỏ rơi trước đó (như Icardi).


Icardi đá chính trong trận đấu với Colombia

Icardi đá chính trong trận đấu với Colombia

Với gương mặt này, Argentina đã đánh bại Guatemala cách đây vài ngày. Tới sáng nay, họ chạm trán với đối thủ cứng cựa Colombia trên đất Mỹ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Dù sao, đây cũng là kết quả chấp nhận được với Argentina trong bối cảnh họ đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ.

Bước vào trận đấu này, Argentina ra sân với sơ đồ 4-3-3 với Meza, Icardi và Martinez trên hàng công. Trong khi đó, tiền đạo Paulo Dybala ngồi dự bị ở trận đấu thứ 2 liên tiếp.

Bên phía Colombia, ngoài sự vắng mặt của James Rodriguez, những cái tên ưu tú nhất của bóng đá nước này như Falcao, Cuadrado, Quintero... đã được sử dụng ngay từ đầu.

Mặc dù thiếu vắng nhiều ngôi sao nhưng Argentina vẫn chiếm lĩnh thế trận. Phút thứ 7, tiền đạo Martinez đã đánh bại thủ thành Ospina nhưng Exequiel Palacios đã kịp thời cứu thua cho Colombia.

Ít phút sau, hậu vệ Taglifico đã thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Icardi băng xuống đối mặt với thủ thành Ospina những cầu thủ này không thành công.


Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0

Mãi tới giữa hiệp 1, Colombia mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Falcao không chiến thắng được thủ thành Armani sau pha dứt điểm hiểm hóc từ xa.

Trong thời gian cuối hiệp 1, Colombia đã chiếm lĩnh thế trận nhưng họ không tạo ra cơ hội đáng chú ý nào về phía khung thành Argentina.

Sang hiệp 2, HLV Scaloni đã có sự thay đổi nhân sự khi tung Cervi hay Paulo Dybala vào sân. Bên phía Colombia, những gương mặt như Uribe hay Carlos Bacca cũng được sử dụng.

Ở hiệp đấu này, Colombia vẫn là đội chiếm giữ thế trận, còn Argentina không thể triển khai theo ý muốn. Colombia đã khiến khung thành của Argentina chao đảo vài lần nhưng họ đều không thành công.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đội hình thi đấu

Argentina (4-3-3): Armani; Bustos, Pezzella, Mori, Taglifico (Simeone 85'); Lo Celso (Pavon 70'), Battaglia, Palacios (Dybala 54'); Meza (Paredes 68'), Icardi (Acuna 85'), Martinez (Cervi 46')

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Palacios, Sanchez, Murillo, Machado; Barrios, Cuellar (Uribe 62'); Cuadrado (Diaz 78'), Quintero (Benedetti 73'), Muriel (Bacca 63'); Falcao (Villa 79').

H.Long