1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vắng Chanathip Songkrasin, Kawasaki Frontale vẫn thắng dễ Bình Dương

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù không có sự hiện diện của các ngôi sao hàng đầu do họ bận cùng đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2022, nhưng Kawasaki Frontale vẫn thắng dễ Bình Dương 2-0.

Trận đấu này đánh dấu mối quan hệ rất tốt giữa bóng đá Nhật Bản và bóng đá Việt Nam, giữa CLB hàng đầu Nhật Bản Kawasaki Frontale và Bình Dương. Kawasaki Frontale chọn Bình Dương là nơi du đấu ở Việt Nam.

Đội khách vắng 2 tuyển thủ Nhật Bản gồm hậu vệ phải Miki Yamane và trung vệ Shogo Taniguchi, cả hai người này đang dự World Cup 2022.

Vắng Chanathip Songkrasin, Kawasaki Frontale vẫn thắng dễ Bình Dương - 1

Kawasaki Frontale (Nhật Bản) mạnh hơn hẳn so với Bình Dương (Ảnh: Đ.T).

Ngoài ra, tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin cũng không đến Bình Dương vào tối qua (20/11), vì bận về Thái Lan nghỉ cuối mùa giải.

Dù vậy, Kawasaki Frontale vẫn tỏ ra trên chân so với đội bóng từng 4 lần vô địch giải V-League của bóng đá Việt Nam. Bản thân Bình Dương trong trận này cũng không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, do Tiến Linh đang chấn thương.

Bù lại, Bình Dương có sự bổ sung 2 ngoại binh gồm tiền đạo Rimario và tiền vệ Moses vừa chia tay CLB bóng đá Hải Phòng sau mùa giải V-League 2022.

Vắng Chanathip Songkrasin, Kawasaki Frontale vẫn thắng dễ Bình Dương - 2

Đội bóng Nhật Bản có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay trên sân đối phương (Ảnh: Đ.T).

Sau khoảng thời gian ép sân, phút 36, từ một tình huống tấn công, cầu thủ Takahashi Yuto mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đến từ Nhật Bản.

Sang hiệp hai, Kawasaki Frontale vẫn là những người nắm thế trận. Đến phút 83, đội khách có tiếp bàn thắng thứ nhì.

Trong tình huống nói trên, từ pha đá phạt góc của đồng đội, Mayagi Ten bên phía Kawasaki Frontale đón bóng và tung cú sút căng, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thắng chung cuộc với cách biệt 2 bàn, Kawasaki Frontale chứng tỏ sức mạnh của đại diện đến từ nền bóng đá số một châu Á Nhật Bản.