1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vắng 4 ngôi sao lớn, Thái Lan vẫn chiến thắng nhờ cầu thủ gốc Đức

(Dân trí) - Cho dù thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng nhưng Thái Lan vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Hong Kong. Bàn thắng duy nhất ở trận đấu này được thực hiện bởi cầu thủ gốc Đức, Philip Roller.

Vắng 4 ngôi sao lớn, Thái Lan vẫn chiến thắng nhờ cầu thủ gốc Đức

Ở trận giao hữu gặp Hong Kong, HLV Milovan Rajevac đã quyết định không triệu tập nhiều trụ cột của bóng đá Thái Lan, trong đó có 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip, Dangda, Kawin và Theerathon.


Philip Roller ghi bàn thắng duy nhất trận đấu giúp Thái Lan vượt qua Hong Kong

Philip Roller ghi bàn thắng duy nhất trận đấu giúp Thái Lan vượt qua Hong Kong

Thay vào đó, chiến lược gia người Serbia muốn sử dụng những nhân tố mới, để phát hiện ra những cầu thủ khác (bên cạnh bộ khung đã định hình). Mặc dù vậy, Thái Lan vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Hong Kong.

Trong đó, người ghi bàn thắng duy nhất trận đấu này là hậu vệ gốc Đức, Philip Roller (sinh ra tại Munich, từng thi đấu ở Đức và Áo). Cầu thủ này mới được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan từ năm ngoái và mới có 5 lần khoác áo ĐTQG.

Thực tế, Thái Lan cho thấy đẳng cấp hơn hẳn Hong Kong ở trận này. Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng đội tuyển xứ sở Chùa vàng vẫn tạo ra sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Từ đường tấn công bên cánh phải, Philip Roller đã dẫn bóng thẳng vào trung lộ, trước khi tung ra cú dứt điểm. Thủ thành Hung Fai đã cản phá nhưng không thể ngăn trái bóng bay vào lưới.

Sau bàn mở tỷ số, Thái Lan tiếp tục gây sức ép. Trong các phút 14 và 19, đội tuyển xứ Chùa vàng đã tạo ra hai cơ hội nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Ở hiệp đấu này, Hong Kong chỉ có 1 cơ hội của Tayo Akande nhưng không thành công.

Thậm chí, cuối hiệp 1, Hong Kong còn suýt nhận bàn thua thứ 2, khi hậu vệ Sasalak Haiprakhon đã không chiến thắng được thủ thành Hung Fai trong pha đối mặt.

Sang hiệp 2, HLV Milovan Rajevac đã chủ động tung nhiều gương mặt dự bị vào sân. Mặc dù tạo ra không ít cơ hội nhưng họ không thể có được bàn thắng thứ 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.

Ở trận đấu tiếp theo, Thái Lan sẽ có trận giao hữu quan trọng với Trinidad &Tobago trên sân nhà Suphanburi vào ngày 14/10. Đáng chú ý, ở trận đấu này, ba cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản là Chanathip, Dangda và Theerathon sẽ ra sân thi đấu.

Đội hình thi đấu:

HONG KONG: Hung Fai - D.Rodriguez, F.Baise, Huang Yang (Leung 58'), A. Akande (Giovane 58'), De Shuai (Lee Ka-Yiu 58'), Wong Wai (Tan Chun-Lok 72'), Cheng King Ho, Paul Ngue Mayo (Sandro 72'), Jaimes McKeee (Tsang 86'), Andrew Russell.

THÁI LAN: Tedsungnoen - Chalermpong, Tom Bihr, Puangjan, Korrakot Wiriya, Philip Roller, Sasalak Haiprokhon (Parmpak 46'), Tanaboon Kesarat (Anan 75'), Supachai Chaided (Sriyankem 89'), Chananan (Kraisorn 76'), Sanrawat Dechmitr (Purisai 46').

H.Long