1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Toàn “nổ súng” trở lại cho U19 Việt Nam

(Dân trí) - Sau một thời gian dài mất tích trên hàng công của U19 Việt Nam, tiền đạo Văn Toàn đã đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng ghi vào lưới của U21 Lierse (học viện JMG toàn cầu đóng quân tại Bỉ), giúp U19 Việt Nam có bàn thắng danh dự trong trận thua 1-3.

Đá cặp cùng với Công Phượng trên hàng công, nhưng trong nhiều trận vừa qua, từ cúp TP.HCM đến các trận giao hữu tại Anh, Văn Toàn liên tục “tịt ngòi”. Chính vì thế, bàn thắng ghi vào lưới của học viện JMG toàn cầu trong trận giao hữu rạng sáng nay (giờ Việt Nam), có ý nghĩa quan trọng không chỉ với cá nhân tiền đạo người Hải Dương, mà còn mang tới những tín hiệu vui cho hàng công U19 Việt Nam.


Văn Toàn (trái) đang tìm lại được phong độ tốt nhất

Văn Toàn (trái) đang tìm lại được phong độ tốt nhất


Trong trận đấu này, HLV Graechen không tung chân sút chủ lực Công Phượng vào sân khi cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương.

Đá thay cho Phượng là tiền đạo Lâm Ti Phông, còn Văn Toàn được xếp đá lùi hơn như một tiền đạo ảo. Ngoài ra, thủ môn Minh Long được bắt chính thay Văn Trường, Ksor Úc đá thay vị trí Văn Quý.

Trong khi đó, đối thủ của U19 Việt Nam là các cầu thủ của học viện JMG toàn cầu đóng quân tại Bỉ. Thành phần của đội này gồm các cầu thủ liên minh từ ba nước Ai Cập, Bỉ và Ghana. Trong đó, họ có năm cầu thủ trẻ đã ký hợp đồng với CLB Lierse SK, một đội bóng mạnh của vương quốc Bỉ.

Trong hiệp một, U19 VN tạo được khoảng 10 cơ hội nguy hiểm những không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Trong khi đó, hàng công của học viện JMG tỏ ra rất hiệu quả, đã có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Sang hiệp hai, tiền đạo Văn Toàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U19 Việt Nam

Những phút cuối trận, U19 Việt Nam có một số điều chỉnh và dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam không những không thực hiện được mà còn bị thủng lưới thêm một bàn, qua đó thất trận với tỷ số 1-3.

Sau trận đấu, HLV Graechen tỏ vẻ hài lòng về cách triển khai lối chơi và tạo nhiều cơ hội ăn bàn của các cầu thủ. Tuy nhiên, cũng như các trận giao hữu tại Anh trước đó, ông thầy người Pháp lại thất vọng về kết quả khi các chân sút chưa tận dụng được các cơ hội tạo ra.

Vào ngày 28/3, U19 Việt Nam có trận giao hữu với đội học viện của Mỹ đang đóng quân tại Bỉ.

Ngô Linh