1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Toàn hay nhất trận gặp Jeonbuk, khẳng định không ném băng đội trưởng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù HA Gia Lai để thua Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) 0-1, nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn được đánh giá là cầu thủ thi đấu hay nhất trận này.

Sau trận đấu, có một số ý kiến cho rằng Văn Toàn vì thất vọng với việc để thua đội bóng đến từ Hàn Quốc ở những giây cuối cùng, nên đã ném băng đội trưởng.

Mặc dù vậy, chính cầu thủ này lên tiếng phủ nhận điều đó: "Tôi không ném băng đội trưởng, mà chỉ tháo băng sau trận đấu. Tôi chỉ muốn hô hào anh em tập trung hơn".

Văn Toàn hay nhất trận gặp Jeonbuk, khẳng định không ném băng đội trưởng - 1

Văn Toàn có một trận đấu năng nổ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Văn Toàn hay nhất trận gặp Jeonbuk, khẳng định không ném băng đội trưởng - 2

Cầu thủ của HA Gia Lai luôn đầy nhiệt huyết trên sân (Ảnh: Hải Long).

"Trong bóng đá, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể có sai lầm, kể cả nội binh hay ngoại binh. Hy vọng các ngoại binh của HA Gia Lai sẽ thi đấu tốt hơn trong những trận đấu còn lại" - Văn Toàn cho biết thêm. 

Cũng trong trận đấu với Jeonbuk Hyundai Motors tối 22/4, một số ngoại binh của HA Gia Lai chơi không tốt, mắc nhiều sai sót ảnh hưởng đến kết quả đội nhà.

Đầu tiên là tiền đạo Jefferson Santos ở cuối hiệp một. Trong tình huống phối hợp phản công giữa Văn Toàn và Công Phượng, Công Phượng chuyền bóng cho Jefferson Santos trong thế không người kèm, nhưng cầu thủ này lại lưỡng lự giữa phương án sút ngay hoặc khống chế bóng, khiến anh lỡ nhịp và cơ hội ghi bàn trôi qua.

Văn Toàn hay nhất trận gặp Jeonbuk, khẳng định không ném băng đội trưởng - 3

Văn Toàn được bầu là cầu thủ hay nhất trận (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Văn Toàn hay nhất trận gặp Jeonbuk, khẳng định không ném băng đội trưởng - 4

Sau trận đấu, Văn Toàn khẳng định anh không ném băng đội trưởng (Ảnh: Hải Long).

Cuối trận, trung vệ ngoại Mauricio của HA Gia Lai phá bóng không dứt khoát, anh đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của Moon Seon Min ngay trước vòng cấm địa, để rồi cầu thủ này sút bóng vào lưới, ghi bàn duy nhất giúp Jeonbuk Hyundai Motors giành thắng lợi chung cuộc 1-0. 

Có thể thấy bàn thua ở phút bù giờ của hiệp hai khiến cho nhiều cầu thủ HA Gia Lai khá đau đớn, vì những Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh ít nhất đã nghĩ đến một kết quả hòa cho đội bóng phố núi, thay vì thất bại.

Dù HA Gia Lai thua trận, nhưng Văn Toàn vẫn được chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu, dựa trên nỗ lực cùng các pha đi bóng gây sóng gió của anh về phía khung thành Jeonbuk Hyundai Motors, trong suốt 90 phút thi đấu.

Trận tái đấu giữa HA Gia Lai và Jeonbuk Hyundai Motors ở bảng H AFC Champions League sẽ diễn ra sau đây 3 ngày. Khi đó, Văn Toàn và các đồng đội sẽ có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.