1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyết lập công, CLB Hà Nội đòi lại ngôi đầu V-League

(Dân trí) - Bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết góp công lớn giúp CLB Hà Nội thắng Hải Phòng 2-1 tại Lạch Tray, qua đó dẫn đầu V-League sau 14 vòng đấu.

Văn Quyết lập công, CLB Hà Nội đòi lại ngôi đầu V-League - 1

Văn Quyết mở tỷ số cho CLB Hà Nội

Ở trận lượt đi, Hải Phòng đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua với tỷ số 1-3, dù đã có bàn thắng dẫn trước. Chính vì thế, đội chủ nhà quyết tâm đòi món nợ trước Hà Nội ở vòng 14 Wake-Up 247 V-League 2019.

Còn Hà Nội FC cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội giành lấy vị trí đầu bảng khi TP HCM đã sảy chân trước Viettel. Đây là trận đấu đội bóng thủ đô vắng nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau nhưng vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Trở lại trận đấu, việc thi đấu dưới thời tiết nắng nóng ở Hải Phòng và miền Bắc với nhiệt độ gần 40 độ C nên hai đội chưa dám bung sức. Phút thứ 8, cơ hội đầu tiên thuộc về Hà Nội FC với pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc của đội trưởng Văn Quyết.

Văn Quyết lập công, CLB Hà Nội đòi lại ngôi đầu V-League - 2

Quang Hải luôn bị các hậu vệ Hải Phòng theo sát

Tuy nhiên ở cơ hội thứ 2 thì thủ quân Hà Nội đã không bỏ lỡ. Phút 13, đón quả tạt bên cánh phải của Đức Huy, Văn Quyết băng vào đánh đầu hiểm góc về góc xa đánh bại thủ môn Vũ Hải mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Phút 22, Hải Phòng mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên, nhưng Diego Fagan dứt điểm ngoài vòng cấm lại đi không trúng đích.

Hà Nội vẫn là đội làm chủ thế trận. Phút 36, đón đường chuyền bên cánh trái của Fagan, Jermie Lynch bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc trước sự tì đè của Đoàn Văn Hậu.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hải Phòng có pha đáp trả. Đón quả phạt góc của đồng đội, Mpande băng vào đánh đầu đi sạt cột dọc khung thành Hà Nội.

Văn Quyết lập công, CLB Hà Nội đòi lại ngôi đầu V-League - 3

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng và quyết liệt

Ngay đầu hiệp 2, đón quả tạt khó chịu của Hoàng Vissai, Hoàng Dương ập vào đánh đầu cận thành tung lưới Hà Nội, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, cũng từ một tình huống cố định, đội trưởng Văn Quyết đá phạt góc khó chịu để Pape Omar băng vào dứt điểm ngay trong vòng 5m50, tái lập thế dẫn trước cho đội bóng Thủ đô.

Những phút sau đó, hàng phòng ngự của Hà Nội liên tục bị chao đảo bởi 2 pha phạt góc của Hải Phòng, thủ môn Văn Công phải làm việc hết sức vất vả để cứu thua cho đội khách. HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải rút Quang Hải để gia cố cho hàng phòng ngự.

Hải Phòng đã chơi rất cố gắng nhưng không thể gỡ hoà, đành chấp nhận thua 1-2. Trong khi đó, với trận thắng này, Hà Nội chính thức đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay TPHCM.

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Vũ Hải, Văn Đức, Hoài Dương, Hoàng Vissai, Hoàng Dương, Mpande, Lâm Quí, Mạnh Dũng, Thành Đồng, Jermie Lynch, Diego Fagan

Hà Nội: Văn Công, Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Moses, Pape Omar, Văn Quyết, Quang Hải 

Tiến Đạt

Ảnh: Gia Hưng