1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyết: “Án phạt treo giò quá nặng với tôi”

(Dân trí) - Chấp nhận việc VFF gạch tên khỏi danh sách tuyển Việt Nam nhưng Văn Quyết đã không phục với án phạt treo giò lên tới 5 trận của ban kỷ luật VFF, khi cho rằng nó chưa hợp lý và không được xem xét trên nhiều khía cạnh.

Văn Quyết đã có một trận đấu rất hay tối qua, trong trận giao hữu với ĐTVN. Quyết nghĩ rằng mình sẽ còn chơi hay hơn nữa khi thi đấu cho ĐTVN?

Không thể nói trước được điều gì nhưng nếu có mặt ở đội tuyển chắc chắn sẽ thi đấu hết mình.

Văn QUyết buồn bã vì không được lên tuyển đợt này - Ảnh: Gia Hưng
Văn QUyết buồn bã vì không được lên tuyển đợt này - Ảnh: Gia Hưng

Quyết đánh giá thế nào về sức mạnh của ĐTVN dưới thời HLV Hữu Thắng?

Trận đấu hôm nay ĐTVN mới tập trung được 3 ngày nên nếu đánh giá về đội tuyển rất khó. Ở lần tập trung nào cũng vậy, dù lực lượng mạnh đến đâu toàn đội cũng phải cần thời gian để làm quen với môi trường tuyển, lối chơi của HLV trưởng đưa ra.

Cá nhân tôi rất ủng hộ lối chơi ngắn, nhỏ của HLV Hữu Thắng đang xây dựng cho ĐTVN.

Việc bị loại khỏi ĐTVN là điều rất đáng tiếc?

Đúng vậy, trong sự nghiệp của mình tôi chưa bao giờ hết khao khát cống hiến cho ĐTQG. Đây thực sự là bài học đắt giá với tôi.

Còn án phạt nguội của VFF, phải chăng treo giò tới 5 trận là quá nặng?

Tôi thấy rằng đó là án phạt rất nặng với mình. Trong sự nghiệp tôi chưa bao giờ nghĩ lại có lúc nhận án phạt nặng như vậy.

Vì sao Quyết lại cho rằng án phạt đó quá nặng?

Tôi nghĩ rằng trong bóng đá ai cũng sẽ có lúc không kìm chế được bản thân dẫn đến mắc sai sót. Tuy nhiên, tôi không hề cố tình đẩy ngã trọng tài. Đó là tình huống mập mờ.

Quyết sẽ làm đơn giảm án chứ?

Tôi mong rằng mình sẽ được xem xét một cách thấu đáo, trên nhiều góc cạnh. Tôi mong được giảm án để có thể trở lại sân càng sớm càng tốt.

Xin cảm ơn Văn Quyết!

L.T