1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyến đối diện nguy cơ rời đội tuyển

(Dân trí) - Vừa được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam, Văn Quyến đã lại phải đối diện nguy cơ sớm chia tay đồng đội do tái phát chấn thương. Vết đau cổ chân của Quyến được xác định là một dạng chấn thương mãn tính và cần chữa trị càng sớm càng tốt…

Sáng nay Văn Quyến vẫn tiếp tục vắng mặt trong buổi tập để bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền đưa đi chụp phim, xác định rõ mức độ tổn thương cổ chân mà tiền đạo này tái phát sáng 8/9. Sau gần 2 ngày khám, tới thời điểm này vẫn chưa có kết luận chính thức nào về trình trạng chấn thương của Văn Quyến được đưa ra. 

Văn Quyến đối diện nguy cơ rời đội tuyển  - 1
Nỗ lực lấy lại phong độ của Quyến buộc phải gián đoạn - Ảnh: Minh Phương
 
Theo lời BHL, vết chấn thương của Văn Quyến không nhẹ như chẩn đoán ban đầu. Cụ thể Quyến bị viêm xương dưới sụn, dẫn tới việc tràn dịch vùng cổ chân. Đây là một dạng chấn thương phức tạp, là nguyên nhân chính khiến cho Văn Quyến luôn cảm thấy đau buốt khi vận động ở cường độ cao khi còn thi đấu cho SL Nghệ An. 

Để đưa ra được kết luật chính xác về mức độ chấn thương và phương pháp chữa trị, các bác sỹ quyết định sẽ hội chẩn lại lần cuối cùng trong ngày mai, trước khi thống nhất và đi đến quyết định chính thức. Theo lời Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung: Các bác sỹ vẫn chưa đưa ra quyết định nên lúc này chưa thể nói gì về cơ hội trở lại tập luyện, thi đấu của Văn Quyến.  

Sau cuộc hội chẩn diễn ra sáng mai (11/9), HLV Calisto mới đưa ra quyết định về trường hợp của Quyến. Đây là vết chấn thương mãn tính của Văn Quyến, việc chữa trị phải được thực hiện liên tục trong một thời gian dài, có thể sau giải 1000 năm Thăng Long - Hà Nội chúng tôi sẽ thống nhất phương án để trị dứt điểm chấn thương cho Quyến… 

Ngay khi Văn Quyến tái phát chấn thương, HLV Calisto đã muốn để cầu thủ này nghỉ ngơi để chữa trị dứt điểm chấn thương. Đó là lý do thầy “Tô” yêu cầu bác sỹ đội tuyển đưa Quyến đi khám để xác định sớm chấn thương, quan điểm của ông Calisto là không ép Văn Quyến tập luyện và thi đấu. Nếu ngày mai (11/9) kết luận bác sỹ đưa ra không thuận lợi hơn chẩn đoán ban đầu, nhiều khả năng thầy “Tô” sẽ quyết định cho tiền đạo này rời đội tuyển.  

Nếu buộc phải chữa trị chấn thương, đồng nghĩa cơ hội thi đấu tại AFF Cup sẽ sớm đóng chặt đối với Văn Quyến. Có mặt trên sân Mỹ Đình chiều nay, Quyến “béo” không che giấu được nỗi buồn, bởi Văn Quyến đang rất khao khát tìm lại được phong độ khi được thầy “Tô” trao cơ hội làm lại trong máu áo ĐT Việt Nam sau 5 năm vắng bóng.  

Văn Quyến đối diện nguy cơ rời đội tuyển  - 2
Cơ hội thi đấu của Văn Quyến ở đội tuyển đang bị đe dọa - Ảnh: Quang Thắng
 
Tiền đạo chủ lực Công Vinh đang chữa trị chấn thương tại Bồ Đào Nha, nếu tiếp tục mất Văn Quyến vì chấn thương, ông Calisto chỉ còn lại 3 sự lựa chọn trên hàng tấn công cho cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là: Quang Hải, Sỹ Mạnh, Việt Thắng. Xa hơn, sự vắng mặt của Văn Quyến còn có thể tác động đến kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức Vô địch AFF Cup của ĐT Việt Nam. 

Để chuẩn bị cho Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày hôm nay HLV Calisto đã bắt đầu cho các tuyển thủ triển khai bài tập thi đấu đối kháng với 2 đội hình nhằm thử nghiệm bộ khung, đồng thới có những đánh giá về phong độ của các tuyển thủ. Lối đá phòng ngự - phản công, cùng những tình huống di chuyển liên tục là yêu cầu được thầy “Tô” đưa ra với các tuyển thủ.  

Sau 3 ngày nghỉ ngơi, hai tiền vệ Duy Quang và Sỹ Cường tiếp tục phải làm khán giả bất đắc dĩ bên ngoài vì chưa bình phục chấn thương.

Quang Vinh