1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Gaal phá kỷ lục buồn của MU

(Dân trí) - Với thất bại trước Man City hôm qua, MU chỉ có được 13 điểm sau 10 vòng đấu đầu tiên. Đây là thành tích kém cỏi nhất của đội bóng kể từ năm 1986, trước khi Sir Alex về tiếp quản đội bóng.

Sau mùa giải thảm họa, MU đã gây náo loạn thị trường chuyển nhượng khi “phá két” tới 170 triệu bảng để tăng cường lực lượng, với sự xuất hiện của hàng loạt “ngôi sao” như Falcao, Di Maria, Anders Herrera, Luke Shaw, Marcos Rojo, Daley Blind…

MU khởi đầu mùa giải tệ hại dưới thời Van Gaal
MU khởi đầu mùa giải tệ hại dưới thời Van Gaal

Mặc dù vậy, thành tích của Quỷ đỏ dưới triều đại Van Gaal không những không cải thiện mà thậm chí, họ còn đi xuống thê thảm. Sau trận thua trước Man City hôm qua, MU mới chỉ có được 13 điểm sau 10 vòng đấu đầu tiên.

Thành tích này kém hơn cả thời David Moyes. Sau 10 vòng đấu ở mùa giải trước, MU đã kiếm được 17 điểm (thắng 5, hòa 2, thua 3). Nên nhớ rằng, lịch thi đấu mùa này của Quỷ đỏ dễ hơn rất nhiều.

Lật ngược lại lịch sử, đây là thành tích kém cỏi nhất của MU sau 10 vòng đấu đầu tiên kể từ năm 1986. Ở thời điểm đó, đội bóng này được dẫn dắt dưới bởi HLV Ron Atkinson, người sau đó đã bị sa thải vì khởi đầu tồi tệ này, nhường vị trí cho Sir Alex.

Tất nhiên, ở thời điểm này, MU chưa thể sa thải HLV Van Gaal nhưng nếu chiến lược gia này không cải thiện thành tích cho tới hết mùa giải (cụ thể là không đoạt vé dự Champions League) khả năng ông bị đẩy ra đường là khá cao.

H.Long