1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Gaal đang khiến MU "ném tiền qua cửa sổ"

(Dân trí) - MU đã rất tin tưởng vào Van Gaal khi trao cho ông toàn quyền trên thị trường chuyển nhượng trong hai mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan lại cho thấy khả năng nhìn người kém cỏi khi đại đa số các cầu thủ ông đưa về đều chưa thể thích nghi với đội bóng mới.

Van Gaal được ban lãnh đạo MU tạo điều kiện tối đa trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ các cầu thủ. So với đội hình của “Quỷ đỏ” từ vô địch mùa giải 2012/13 thì giờ đây MU chỉ còn lại 9 người. Như vậy có thể thấy, Van Gaal đã “lột xác” hoàn toàn “Quỷ đỏ”, ông chiêu mộ hơn chục người mới cho MU với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới gần 300 triệu bảng. Hai mùa Hè mua sắm rầm rộ, nhưng hiệu quả của các bản hợp đồng mới kia lại quá kém.

Mùa giải đầu tiên, Van Gaal khiến toàn thể người hâm mộ bóng đá Anh phát sốc khi chiêu mộ Angel Di Maria từ Real Madrid với giá 59.1 triệu bảng, con số kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng đối với một CLB Anh. Nhưng tiền vệ người Argentina nhanh chóng chuyển từ “bom tấn” thành “bom xịt”. Nửa cuối mùa giải 2014/15, Di Maria thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị và rồi nhanh chóng đào tẩu sang PSG ở mùa Hè năm trước. Riêng về giá trị chuyển nhượng MU đã lỗ 15 triệu bảng ở thương vụ này.


Di Maria tới MU với bản hợp đồng trị giá tới 59.1 triệu bảng

Di Maria tới MU với bản hợp đồng trị giá tới 59.1 triệu bảng

Ngoài ra, Van Gaal còn sai lầm khi khiến MU tốn cả đống tiền để mượn Falcao. Ngoài phí mượn từ Monaco (khoảng 5 triệu bảng), MU còn sử dụng chế độ đãi ngộ ông hoàng cho tiền đạo người Colombia khi để anh hưởng lương cao nhất nhì Premier League. Tiếc rằng Falcao lại không thể thích nghi với bóng đá Anh, vài ba bàn thắng để đổi lại với khoản chi lên tới cả chục triệu bảng thì rõ ràng không tương xứng. Ở thương vụ này, đội chủ sân Old Trafford cay đắng chẳng kém gì thương vụ của Di Maria.

Những bản hợp đồng ở Hè 2014 mà Van Gaal trực tiếp đem về như Rojo, Blind không đến mức gây thất vọng lớn, nhưng họ cũng chưa thể đáp ứng đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Khi mới tới MU, Rojo được bố trí thi đấu trung vệ và liên tiếp mắc sai lầm, anh chỉ thi đấu khá hơn khi được trở về vị trí hậu vệ cánh trái. Nửa đầu mùa giải năm nay Rojo dính án kỉ luật do tập trung muộn, anh cũng dính khá nhiều chấn thương trong mùa giải năm nay nên mức độ cống hiến của cầu thủ này vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, Blind được Van Gaal sử dụng khá đa năng từ tiền vệ trung tâm ở mùa giải 2014/15, tới trung vệ ở mùa giải 2015/16 và thỉnh thoảng có trận đá hậu vệ trái. Cầu thủ người Hà Lan mới chỉ thi đấu ở mức tròn vai chứ chưa thực sự xuất sắc, còn nhiều trận anh mắc sai lầm khiến tấm lá chắn trước khung thành của De Gea trở nên mong manh (như trận đá bù với West Ham tuần trước, Blind mắc sai lầm trong kèm người khiến MU thủng lưới hai bàn liên tiếp trong bốn phút, để rồi thua ngược 2-3. Trận thua ấy khiến MU mất quyền tự quyết ở cuộc đua giành vị trí thứ 4).

Hè 2015, Van Gaal tiếp tục chiêu mộ hàng loạt bom tấn như Darmian, Schneiderlin, Schweinsteiger, Depay, Martial và thủ thành Romero (miễn phí). Trong số này, chỉ duy nhất Martial thích nghi tốt với bóng đá Anh, anh nhanh chóng chứng tỏ giá trị dù chuyển tới từ Monaco bằng một bản hợp đồng bom tấn (36 triệu bảng). Với 17 bàn thắng sau 48 trận (5 kiến tạo), Martial thực sự xứng đáng “đồng tiền bát gạo” mà MU bỏ ra.

Những người còn lại thì quá chán, Van Gaal từng định dùng Romero để phế De Gea, nhưng thủ thành người Argentina nhanh chóng cho thấy anh chưa đủ tầm để trở thành thủ môn số 1 của một đội bóng giàu tham vọng như MU, thủ thành này nhanh chóng trở về băng ghế dự bị khi De Gea quyết định ở lại Old Trafford.

Schneiderlin được đánh giá là sự bổ sung tuyệt vời giúp tuyến giữa của MU chắc chắn hơn, những năm trước tiền vệ trung tâm là bài toán nan giải nhất đối với “Quỷ đỏ”. Nhưng thật đáng tiếc, mùa giải đầu tiên tiền vệ người Pháp vẫn chưa thích nghi được với đội bóng mới. Tình trạng tương tự diễn ra với Schweinsteiger, cầu thủ rất giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Chơi mờ nhạt ở đầu mùa, tới cuối năm 2015 Schweinsteiger dính chấn thương và chỉ mới thi đấu có một trận trong năm 2016.


Van Gaal đang thể hiện nhãn quan nhìn người kém cỏi

Van Gaal đang thể hiện nhãn quan nhìn người kém cỏi

Depay, Darmian gây thất vọng hơn cả. Tiền đạo người Hà Lan sau một vài trận đầu tiên chơi hay cho MU đã bị hụt hơi, phong cách thi đấu vẽ vời, màu mè của anh không man lại hiệu quả và khiến người hâm mộ tức mắt. Nửa cuối mùa giải, Depay làm bạn nhiều hơn với băng ghế dự bị và thậm chí còn được cho ngồi chơi. Như ở trận chung kết FA Cup đêm nay, Depay cũng không được đăng ký thi đấu. Điều đó đang làm dấy nên tin đồn rằng MU cũng sẽ nhanh chóng tống khứ tiền đạo này ngay trong Hè năm nay.

Khi Darmian ra mắt MU, người hâm mộ đội bóng này hoan hỉ tưởng rằng họ đã tìm được một hậu vệ cánh phải tuyệt vời, giỏi cả công và thủ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, hậu vệ người Italia lộ rõ nhược điểm yếu về tốc độ, tranh chấp. Trong khi ở Anh, đa phần những tiền đạo giỏi đều có sức càn lướt rất tốt nên Darmian thi đấu rất khó khăn. Giờ đây cầu thủ này cũng không còn được Van Gaal tin tưởng và cũng có thông tin cho rằng Darmian đang tìm cách chạy khỏi MU.

Việc các cầu thủ được Van Gaal đưa về Old Trafford không chơi tốt có nhiều nguyên nhân, phần vì khả năng thích nghi kém của họ, phần vì chiến thuật rối loạn của Van Gaal. Tuy nhiên, là một chiến lược gia trực tiếp chiêu mộ họ, vì bất cứ lý do gì mà đa phần số cầu thủ trên không thể hiện được mình ở MU thì Van Gaal phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm đổ đầu Van Gaal như thế nào thì sẽ phải để xem trong vài ba ngày tới MU hành động ra sao. Nhưng quả thật, với gần 300 triệu bảng tung ra mà hiệu quả thu về chỉ được có thế thì nếu MU vẫn tiếp tục tin tưởng Van Gaal thì quả là mù quáng.

Phù Sa