1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên Nhật Bản hoàn thành cự ly marathon bằng guốc

Kim Anh

(Dân trí) - Chân chạy người Nhật Bản Takanobu Minoshima khiến tất cả phải bất ngờ khi hoàn thành cự ly marathon (42,195km) bằng guốc trong 3 tiếng 28 phút ở giải Osaka Marathon.

Ở giải Osaka Marathon 2023 diễn ra ngày 2/3, vận động viên điền kinh Takanobu Minoshima khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi tham gia thi đấu với đôi guốc mộc truyền thống của Nhật Bản.

Vận động viên Nhật Bản hoàn thành cự ly marathon bằng guốc - 1

Takanobu Minoshima hoàn thành cự ly marathon bằng guốc (Ảnh: Running Magazine).

Dù gặp nhiều khó khăn trong quãng đường hơn 42km, tuy nhiên chân chạy người Nhật Bản vẫn hoàn thành phần thi của mình với thành tích 3 tiếng 28 phút 11 giây, đạt tốc độ trung bình 4 phút 57 giây/km.

Đôi guốc của Takanobu Minoshima gắn thêm một tấm gỗ cao, mỏng và vận động viên này phải giữ thăng bằng cực kỳ tốt mới có thể hoàn thành phần thi của mình.

Takanobu từng có 11 lần hoàn thành cự ly marathon ở các giải chạy khác nhau, anh tham dự Osaka Marathon 2023 ở nội dung dành cho các vận động viên nghiệp dư.

Ở nội dung chuyên nghiệp, nam vận động viên người Ethiopia Hailemariam Kiros đoạt HCV với thành tích 2 tiếng 6 phút 01 giây. Đồng hương Helen Bekele Tola giành HCV nội dung nữ với thời gian 2 giờ 22 phút 16 giây.