1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kaka hoàn thành cự ly marathon trong 3 giờ 38 phút

Kim Anh

(Dân trí) - Ngày 25/9, cựu ngôi sao bóng đá người Brazil, Kaka đã hoàn thành giải Berlin Marathon 2022 với thành tích 3 giờ 38 phút 6 giây, trong lần đầu tiên chạy cự ly 42,195km.

Kaka đứng thứ 7.902 trong số hơn 45.000 VĐV tham dự giải chạy tại thủ đô nước Đức. Quả bóng vàng châu Âu 2007 hoàn tất 21.1km đầu trong thời gian 1 giờ 47 phút 07 giây. Tốc độ nhanh nhất Kaka đạt được là 5 phút/km, ở km số 21. Cựu cầu thủ AC Milan chạy với tốc độ 5 phút 3 giây/km ở những km đầu tiên, và duy trì tốc độ này ở nửa đầu cuộc đua.

Kaka hoàn thành cự ly marathon trong 3 giờ 38 phút - 1

Kaka đã hoàn thành giải Berlin Marathon 2022 trong 3 giờ 38 phút 6 giây (Ảnh: GI).

Ở nửa sau cuộc đua, Kaka chạy với tốc độ dao động từ 5 phút 14 giây/km đến 5 phút 21 giây/km. Quãng thời gian chạy nửa sau cuộc đua của Kaka là 1 giờ 50 phút 59 giây. Tốc độ trung bình xuyên suốt cuộc đua của Kaka là 5 phút 10 giây/km.

Trước Kaka, ngôi sao lừng danh một thời khác là Arjen Robben cũng đã hoàn tất cự ly 42.195km. Tại cuộc đua marathon diễn ra ở Rotterdam (Hà Lan) hồi tháng 4/2022, siêu sao bóng đá Hà Lan hoàn tất cự ly marathon tiêu chuẩn với thành tích ấn tượng 3 giờ 13 phút 56 giây, đạt tốc độ trung bình 4 phút 36 giây/km.

Chia sẻ trên tờ Bild (Đức), Kaka cho biết: "Thời còn đá bóng, tôi thường chỉ chạy khoảng 10km, nhưng luôn có các khoảng nghỉ xen kẽ. Chạy liên tục 30 phút vì thế cứ như một thế giới hoàn toàn mới với tôi. Đó là khi tôi nhận ra chạy bộ và chạy trong bóng đá hoàn toàn khác nhau về các kỹ thuật và cũng đòi hỏi tâm thế hoàn toàn khác nhau.

Áp lực khác, nên cảm xúc cũng khác nhau. Lúc tôi còn chơi bóng đỉnh cao, tôi phải thi đấu để đáp ứng kỳ vọng của rất nhiều người. Ở Berlin Marathon, tôi chỉ chạy theo cảm nhận của bản thân".

Berlin Marathon là một trong những giải đấu marathon danh giá nhất thế giới, vừa chứng kiến kỷ lục thế giới bị xô đổ bởi ngôi sao Eliud Kipchoge. Vận động viên người Kenya tự phá kỷ lục của chính mình khi về đích với thành tích 2 giờ 1 phút 09 giây, ít hơn 30 giây so với kỷ lục cũ được thiết lập tại Berlin Marathon 2018.